Công tác tuyển sinh quân sự được triển khai bài bản, nghiêm túc

08:03, 01/03/2022
.
Công tác tuyển sinh quân sự trình độ đại học, cao đẳng năm 2021 đạt chỉ tiêu; quá trình tiếp nhận thí sinh nhập học trong điều kiện COVID-19 được triển khai thực hiện tốt, bảo đảm an toàn.
[links()] 
 
Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh quân sự năm 2021 của Bộ Quốc phòng.
Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh quân sự năm 2021 của Bộ Quốc phòng.
Ngày 28/2, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh quân sự năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị được tổ chức kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến tại 94 điểm cầu các đơn vị, nhà trường trong toàn quân.
 
Năm 2021, công tác tuyển sinh quân sự đã được các cơ quan, đơn vị và nhà trường chủ động, tích cực trong tổ chức triển khai. Các địa phương, đơn vị tổ chức sơ tuyển đúng thời gian quy định. Một số đơn vị được Bộ GD&ĐT giao tham gia công tác thanh tra kỳ thi tốt nghiệp THPT đã thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế. Các học viện, nhà trường quân đội tiếp nhận hồ sơ dự tuyển và tổ chức xét tuyển đại học, cao đẳng nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy chế. Đánh giá chung, công tác tuyển sinh quân sự năm 2021 hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
Công tác tuyển sinh quân sự thời gian qua đã có một số kết quả nổi bật. Đó là tuyển sinh đào tạo cấp phân đội trình độ đại học, cao đẳng quân sự đạt chỉ tiêu, yêu cầu đề ra. Quá trình tiếp nhận thí sinh nhập học trong điều kiện COVID-19 được triển khai thực hiện tốt, bảo đảm an toàn. Tuyển sinh sau đại học ở các cơ sở nhà trường quân đội đã được thực hiện tốt, khách quan, chính xác và đúng quy chế.
 
Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng, Phó Trưởng Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị khẳng định, công tác tuyển sinh đã được triển khai bài bản, nghiêm túc, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Về nhiệm vụ năm 2022, Trung tướng Ngô Minh Tiến yêu cầu, các cơ quan, đơn vị chức năng, các học viện, nhà trường quân đội cần tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng nghiệp; chú trọng tuyên truyền trực tiếp tại trường phổ thông.
 
Các đơn vị, nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội, ban ngành đoàn thể trong tuyên truyền, hướng nghiệp đến học sinh. Học viện, nhà trường và các đơn vị địa phương phải đề cao tính chủ động, có phương pháp phù hợp để tuyên truyền đến các thí sinh ở khu vực đông dân cư, khu vực thị trấn, thị xã. Các nhà trường cũng cần làm tốt công tạo nguồn để bảo đảm chỉ tiêu tuyển sinh; tìm giải pháp thu hút nhiều thí sinh đủ điều kiện xét tuyển thẳng vào các nhà trường quân đội.
 
Bên cạnh đó, công tác sơ tuyển cả về chính trị, phẩm chất đạo đức, sức khỏe cần được thực hiện tốt ngay từ đầu; khám và kết luận sức khỏe sơ tuyển phải chặt chẽ, nghiêm túc. Cục Quân y cần ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể để khám và phát hiện các vấn đề về sức khỏe trong tình hình hiện nay. Các cấp phải thực hiện quy trình xét duyệt hồ sơ đúng quy định.
 
Công tác hậu kiểm cần thực hiện nghiêm, kiên quyết xử lý nghiêm các việc làm sai phạm, việc làm không đúng để lựa chọn đầu vào đạt kết quả tốt. Việc thông báo kết quả sơ tuyển, hậu kiểm của các đơn vị, nhà trường cần thông báo kịp thời, cụ thể đến thí sinh. Công tác thi đua, khen thưởng trong tuyển sinh quân sự cũng cần được đẩy mạnh; khen thưởng kịp thời các đơn vị, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh quân sự.
 
 Theo Nhật Nam/Chinhphu.vn

.