Lô vũ khí 1,4 tỷ USD Mỹ bán cho Đài Loan có gì?

03:07, 01/07/2017
.

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ đã công bố danh sách chi tiết về vũ khí và các dịch vụ hỗ trợ trong gói vũ khí trị giá 1,4 tỷ USD mà Mỹ bán cho Đài Loan.

 

50 tên lửa AGM-88B và 10 khóa huấn luyện vận hành AGM-88B

 

Tên lửa không đối đất AGM-88B là tên lửa tốc độ cao chống bức xạ. AGM-88B, được đưa vào sử dụng từ năm 1985, có khả năng dò tìm, tiêu diệt radar và các thiết bị trên mặt đất hoặc tàu bè. Tổng trị giá cho hạng mục này là 147,5 triệu USD, bao gồm tên lửa, bệ phóng, thùng chứa, phụ tùng, dịch vụ hỗ trợ, hậu cần và huấn luyện. (Ảnh: SCMP)
Tên lửa không đối đất AGM-88B là tên lửa tốc độ cao chống bức xạ. AGM-88B, được đưa vào sử dụng từ năm 1985, có khả năng dò tìm, tiêu diệt radar và các thiết bị trên mặt đất hoặc tàu bè. Tổng trị giá cho hạng mục này là 147,5 triệu USD, bao gồm tên lửa, bệ phóng, thùng chứa, phụ tùng, dịch vụ hỗ trợ, hậu cần và huấn luyện. (Ảnh: SCMP)

16 tên lửa SM-2 Block IIIA, 47 khóa huấn luyện vận hành, 5 thiết bị dò tìm mục tiêu MK45 Mod 14 SM-2 Block IIIA

 

SM-2 là tên lửa không đối đất được tích hợp trên tàu, có tầm bắn từ 74km -167km. Hiện SM-2 đang hoạt động trong hệ thống Aegis trên các tàu tuần dương và tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ. SM-2 đồng thời có thể dùng để tấn công các tàu khác. Trước đây, Đài Loan cũng từng mua SM-2 và mẫu tiền nhiệm SM-1. Tổng chi phí cho hạng mục này là 125 triệu USD, bao gồm hệ thống pin, thùng chứa và dịch vụ hậu mãi. (Ảnh: SCMP)
SM-2 là tên lửa không đối đất được tích hợp trên tàu, có tầm bắn từ 74km -167km. Hiện SM-2 đang hoạt động trong hệ thống Aegis trên các tàu tuần dương và tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ. SM-2 đồng thời có thể dùng để tấn công các tàu khác. Trước đây, Đài Loan cũng từng mua SM-2 và mẫu tiền nhiệm SM-1. Tổng chi phí cho hạng mục này là 125 triệu USD, bao gồm hệ thống pin, thùng chứa và dịch vụ hậu mãi. (Ảnh: SCMP)

46 ngư lôi hạng nặng MK48 Mod 6AT

 

Dòng ngư lôi Mk48 được tích hợp trên các tàu ngầm, có nhiệm vụ tiêu diệt tàu nổi. M4-48 có hệ thống dẫn đường bằng cảm biến để định vị mục tiêu, cho phép quay đầu và tấn công lần thứ 2 nếu như lần thứ 1 thất bại. Tổng chi phí cho hạng mục là 250 triệu USD. (Ảnh: SCMP)
Dòng ngư lôi Mk48 được tích hợp trên các tàu ngầm, có nhiệm vụ tiêu diệt tàu nổi. M4-48 có hệ thống dẫn đường bằng cảm biến để định vị mục tiêu, cho phép quay đầu và tấn công lần thứ 2 nếu như lần thứ 1 thất bại. Tổng chi phí cho hạng mục là 250 triệu USD. (Ảnh: SCMP)

Bộ dụng cụ nâng cấp ngư lôi hạng nhẹ MK54

 

Mk54 là ngư lôi chống tàu ngầm, có thể tích hợp trên tàu nổi, trực thăng hoặc máy bay cánh cố định. Bộ dụng cụ nâng cấp có thể biến 168 ngư lôi Mk46 mà Đài Loan đang sử dụng thành phiên bản MK54. Hạng mục có trị giá 175 triệu USD. (Ảnh: SCMP)
Mk54 là ngư lôi chống tàu ngầm, có thể tích hợp trên tàu nổi, trực thăng hoặc máy bay cánh cố định. Bộ dụng cụ nâng cấp có thể biến 168 ngư lôi Mk46 mà Đài Loan đang sử dụng thành phiên bản MK54. Hạng mục có trị giá 175 triệu USD. (Ảnh: SCMP)

56 tên lửa AGM-154C JSOW

 

Hệ thống tên lửa chỉ đường không đối đất AGM-154C JSOW có thể tích hợp trên máy bay chiến đấu F16 mà Đài Loan mua từ những năm 1990. AGM-154C JSOW có thể tấn công ở tầm xa vượt ra ngoài hệ thống phòng không của đối thủ. Hạng mục có tổng trị giá 185,5 triệu USD, gồm phụ tùng, dịch vụ hỗ trợ và huấn luyện. (Ảnh: SCMP)
Hệ thống tên lửa chỉ đường không đối đất AGM-154C JSOW có thể tích hợp trên máy bay chiến đấu F16 mà Đài Loan mua từ những năm 1990. AGM-154C JSOW có thể tấn công ở tầm xa vượt ra ngoài hệ thống phòng không của đối thủ. Hạng mục có tổng trị giá 185,5 triệu USD, gồm phụ tùng, dịch vụ hỗ trợ và huấn luyện. (Ảnh: SCMP)

Hệ thống tác chiến điện tử AN/SLQ-32(V)3 nâng cấp cho 4 tàu khu trục lớp Kidd

 

Kế hoạch nâng cấp sẽ cải thiện hệ thống điện tử trong việc cảnh báo sớm và gây nhiễn điện từ cho 4 tàu khu trục Kidd. 4 tàu này từng được Đài Loan mua lại sau khi Mỹ ngừng sử dụng vào những năm 1990. Ước tính hạng mục này tốn 80 triệu USD. (Ảnh: Economic Times)
Kế hoạch nâng cấp sẽ cải thiện hệ thống điện tử trong việc cảnh báo sớm và gây nhiễn điện từ cho 4 tàu khu trục Kidd. 4 tàu này từng được Đài Loan mua lại sau khi Mỹ ngừng sử dụng vào những năm 1990. Ước tính hạng mục này tốn 80 triệu USD. (Ảnh: Economic Times)

Dịch vụ vận hành và bảo trì cho hệ thống radar giám sát

Đây là hạng mục cung cấp dịch vụ bảo trì và hỗ trợ cho các thiết bị mà Đài Loan đã mua trước đó. Tổng giá trị của hạng mục này là 400 triệu USD.

Theo Đức Hoàng/Dân Trí

 


.