Indonesia thay một loạt bộ trưởng

10:08, 12/08/2015
.

Hôm nay, 12/8, Tổng thống Indonesia sẽ cải tổ nội các của ông bằng việc thay thế các bộ trưởng chủ yếu ở mảng kinh tế.

Trang tin IBTimes dẫn nguồn các quan chức chính phủ Indonesia cho biết, động thái trên của tổng thống được tiến hành chỉ chưa đầy 1 năm sau khi ông nhậm chức.

Trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á đang phát triển cầm chừng, Tổng thống Joko Widodo đã chịu nhiều áp lực từ phe ủng hộ ông và công chúng trong việc cải tổ nội các nhằm đối phó với suy thoái kinh tế.

Tổng sản phẩm trong nước của Indonesia đã tăng trưởng 4,67% trong quý II, mức tăng chậm nhất trong vòng 6 năm qua.

"Nhiều bộ trưởng đã được gọi vào dinh tổng thống để thảo luận về việc cải tổ", một quan chức của dinh tổng thống cho biết.

Cũng theo nguồn tin này, các quyết định về sự ra đi của một số bộ trưởng đã được đưa ra.

Bộ trưởng Kinh tế Sofyan Djalil và Bộ trưởng Thương mại Rahmat Gobel nằm trong số các bộ trưởng phụ trách mảng kinh tế dự kiến sẽ được thay thế.
 

 

Theo Hà Nội mới


.