Tổng thống Putin: Nga sẽ không chạy đua vũ trang

08:09, 11/09/2014
.

Trước đó, Nga cũng tuyên bố sẽ xem xét lại chiến lược quốc phòng trong bối cảnh NATO tuyên bố ý định tăng cường hiện diện tại các nước Đông Âu.

Hãng tin RT ngày 10/9, dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, Nga sẽ không tham gia vào một cuộc chạy đua vũ trang mới. Đây là một phần chỉ thị của Tổng thống Putin với Chính phủ của mình để phác thảo chiến lược quốc phòng “cân bằng và thực tế” cho giai đoạn 2016-2025.

Tổng thống Putin đã giao nhiệm vụ cho các quan chức quốc phòng đưa ra bản chiến lược quốc phòng vào tháng 12 tới.

Trước đó, Nga cũng tuyên bố sẽ xem xét lại chiến lược quốc phòng trong bối cảnh NATO tuyên bố ý định tăng cường hiện diện tại các nước Đông Âu vì cuộc khủng hoảng Ukraine.

Tổng thống Putin khẳng định, Nga phải hành động với những biện pháp trả đũa thích hợp để để đảm bảo an ninh của mình. Ông cũng buộc tội phương Tây tạo ra cuộc khủng hoảng Ukraine và lợi dụng điều này để làm sống lại liên minh quân sự NATO.

Theo Hoàng Lê/VOV


.