Triều Tiên dọa tấn công phủ đầu Mỹ và Hàn Quốc

04:08, 17/08/2014
.

Ngày 17-8, CHDCND Triều Tiên đe dọa sẽ tấn công phủ đầu Mỹ và Hàn Quốc vì hai nước này tổ chức tập trận chung.
 

Quân đội CHDCND Triều Tiên bắn thử tên lửa trong bức ảnh KCNA công bố ngày 15-8 - Ảnh: Reuters/KCNA
Quân đội CHDCND Triều Tiên bắn thử tên lửa trong bức ảnh KCNA công bố ngày 15-8 - Ảnh: Reuters/KCNA


Theo AFP, Seoul và Washington sẽ bắt đầu cuộc tập trận chung Người bảo vệ tự do Ulchi vào ngày mai 18-8. Tình huống giả định là đối phó với một đợt tấn công xâm lược của Bình Nhưỡng. Hàng chục nghìn binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc sẽ tham gia cuộc tập trận này.

Quân đội CHDCND Triều Tiên cáo buộc Washington và Seoul “tập trận chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh hạt nhân.

“Chúng ta sẽ mở cuộc tấn công phủ đầu mạnh mẽ nhất theo cách riêng, không thương tiếc” - hãng KCNA dẫn tuyên bố của quân đội Bình Nhưỡng.

Tuyên bố khẳng định các binh sĩ CHDCND Triều Tiên “sẵn sàng biến sào huyệt của bọn xâm lược thành biển lửa và tro bụi”.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vẫn tiếp tục gia tăng sau khi Bình Nhưỡng bắn thử hàng loạt quả tên lửa. Nghị quyết của Liên Hiệp Quốc ngăn cấm CHDCND Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo.

Mới đây Seoul đã đề nghị Bình Nhưỡng nối lại đàm phán về kế hoạch tổ chức các cuộc đoàn tụ gia đình cho người dân bị ly tán trong Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Tuy nhiên Bình Nhưỡng vẫn chưa trả lời.



SƠN HÀ/Báo Tuổi trẻ


.