Lãnh đạo hải quan Trung Quốc chết bất thường

02:08, 07/08/2014
.

Phó giám đốc hải quan thành phố Thanh Đảo, ông Bian Peiquan, đã chết vì các nguyên nhân bất thường, hãng thông tấn chính thức Xinhua của Trung Quốc hôm nay đưa tin.
 

Ông Bian Peiquan.
Ông Bian Peiquan.


 
Theo Xinhua, thi thể của ông Bian Peiquan được tìm thấy vào lúc 10 giờ sáng ngày 5/8. Cảnh sát đã xác nhận cái chết của ông Bian và một cuộc điều tra đã được mở.
Tuy nhiên, địa điểm nơi thi thể được phát hiện và các chi tiết về nguyên nhân cái chết không được tiết lộ.

Theo một số nguồn tin trước đó, một số người nghi ngờ ông Bian đã bị đâm chết, trong khi những người khác nói ông này tự sát.

Cơ quan hải quan Thanh Đảo chịu trách nhiệm quản lý các cảng của thành phố.

Cảng Thanh Đảo đang trở thành tâm điểm của một cuộc điều tra lớn nhằm vào một vụ nghi ngờ gian lận hàng hóa. Giới chức Trung Quốc đang điều tra xem liệu các thương nhân có gian lận trong việc sử dụng cùng các kho kim loại để thế chấp cùng lúc cho nhiều ngân hàng nhằm vay vốn hay không.

Hiện chưa rõ cái chết của ông Bian có liên quan gì tới vụ bê bối tại cảng Thanh Đảo hay không.

Nhưng sự ra đi của ông Bian diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc chứng kiến hàng loạt các vụ tự sát của các quan chức cấp cao từ các công ty nhà nước kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình phát động chiến dịch chống tham nhũng hồi năm ngoái.



An Bình/Báo Dân trí


.