Cựu Thủ tướng Luxembourg được chọn làm Chủ tịch Ủy ban châu Âu

07:06, 28/06/2014
.

Cựu Thủ tướng Luxembourg Jean-Claude Juncker ngày 27/6 đã được lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu chọn làm Chủ tịch Ủy ban châu Âu.

Trong một thông báo trên trang mạng cá nhân Twitter, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy nêu rõ, quyết định đã được đưa ra.

Cựu Thủ tướng Luxembourg Jean-Claude Juncker (ảnh: Reuters)
Cựu Thủ tướng Luxembourg Jean-Claude Juncker (ảnh: Reuters)


Với 26 phiếu ủng hộ và 2 phiếu chống của Anh và Hungary, Hội đồng châu Âu đã nhất trí đề cử ông Jean-Claude Juncker làm Chủ tịch  Ủy ban châu Âu nhiệm kỳ tới, thay ông José Manuel Barroso. Tuy nhiên, để trở thành Chủ tịch Ủy ban châu Âu, ông Juncker còn phải được Nghị viện châu Âu bỏ phiếu thông qua vào ngày 16/7 tới.  

Ông Juncker, 59 tuổi, là một người có nhiều kinh nghiệm khi đã trải qua các vị trí quan trọng như Thủ tướng Lúc-xăm-bua (1994-2013) hay Chủ tịch nhóm Bộ trưởng Tài chính khu vưc đồng tiền chung châu Âu (2005-2012). Ông cũng là nhà lãnh đạo có thời gian cầm quyền lâu nhất Liên minh châu Âu (EU)./.

Theo Thu Hoài/VOV

 


.