Xả súng tại Thủ đô của Mỹ, ít nhất 12 người chết

07:09, 17/09/2013
.

Vụ xả súng xảy ra tại một trụ sở hành chính của Hải quân Mỹ, chỉ cách trụ sở Quốc hội Mỹ gần 2 km và cách Nhà Trắng khoảng 5 km.

Ít nhất 12 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ xả súng xảy ra hôm qua tại khu công xưởng thuộc Bộ chỉ huy Hệ thống Biển Hải quân Hoa Kỳ (NAVSEA), ở thủ đô Washington.
 

  Con số thương vong trong vụ xả súng có thể còn tăng do nhiều người nhập viện trong tình trạng nguy kịch (Ảnh: Twitter)
Con số thương vong trong vụ xả súng có thể còn tăng do nhiều người nhập viện trong tình trạng nguy kịch (Ảnh: Twitter)

 

Vụ việc xảy ra vào lúc 8h20 tối 16/9 (giờ Việt Nam) khi một người đàn ông liên tục nổ súng vào các nhân viên đang làm việc tại trụ sở hành chính của Hải quân Mỹ. Nghi phạm xả súng đã bị tiêu diệt ngay sau đó và được xác định là Aaron Alexis, một nhà thầu quân sự 34 tuổi người bang Texas.

Alexis từng làm lính dự bị trong Hải quân Mỹ từ tháng 5/2007-1/2011. Hiện vẫn chưa rõ động cơ của thủ phạm và các lực lượng an ninh đang ráo riết truy lùng một đối tượng tình nghi khác.

Theo các chuyên gia an ninh, việc vụ xả súng xảy ra chỉ cách trụ sở Quốc hội Mỹ gần 2 km và cách Nhà Trắng khoảng 5 km, cho thấy mức độ liều lĩnh của thủ phạm.

Trung tâm y tế Washington cho biết, ngoài 12 người thiệt mạng, nhiều nạn nhân đã nhập viện trong tình trạng nguy kịch và con số thương vong có thể còn tiếp tục tăng.

Phát biểu với báo giới, Thị trưởng Washington DC Vincent Gray nói: “Chúng tôi đang cố gắng cập nhật số người thương vong và sẽ sớm công bố con số chính thức. Đến thời điểm này, chúng tôi coi đây là một vụ việc riêng rẽ và chưa thể xác định có bất kỳ mối liên hệ nào khác hay không”.

Tổng thống Barack Obama đã cực lực lên án vụ tấn công, gọi vụ xả súng là một “hành động hèn nhát” nhằm vào các nhân viên quân sự và dân sự đang phục vụ đất nước. Theo ông Obama, các binh sỹ Mỹ hiểu được những hiểm nguy khi làm nhiệm vụ ở nước ngoài, nhưng hôm nay họ lại phải đối mặt với tình trạng bạo lực không thể hình dung nổi xảy ra ngay tại nước Mỹ.

Vụ xả súng kinh hoàng này xảy ra chưa đầy ba tuần sau khi chuyên gia về tâm thần học của lục quân Mỹ, Thiếu tá Nidal Hasan bị kết án tử hình vì sát hại 13 người trong vụ xả súng tại căn cứ Fort Hood, bang Texas vào năm 2009./.


Theo VOV


.