Những thống kê ấn tượng nhất sau vòng bảng World Cup 2018

04:06, 29/06/2018
.

Vòng bảng World Cup 2018 đã chính thức khép lại, cùng điểm qua thống kê vòng bảng World Cup 2018 ấn tượng nhất.


- Thống kê vòng bảng World Cup 2018 chỉ ra rằng đã có 122 bàn thắng ghi được trong 48 trận đấu, trung bình 2,54 bàn/trận.

 

Đội trưởng tuyển Anh, Harry Kane vươn lên dẫn đầu giải Vua phá lưới
Đội trưởng tuyển Anh, Harry Kane vươn lên dẫn đầu giải Vua phá lưới


- Harry Kane (Anh) tạm thời dẫn đầu danh sách ghi bàn sau vòng bảng với 5 bàn, xếp sau là Lukaku (Bỉ, 4 bàn) và Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha, 4 bàn).

- Bàn thắng đầu tiên: Yury Gazinsky (Nga 5-0 Rập Saudi), cú đúp đầu tiên: Denis Cheryshev (Nga 5-0 Ả Rập Saudi), Hat-trick đầu tiên: Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha 3-3 Tây Ban Nha)

- Có 5 cầu thủ có 2 kiến tạo sau vòng bảng, bao gồm Juan Fernando Quintero và James Rodriguez (Colombia), Aleksandr Golovin (Nga), Viktor Claesson (Thụy Điển) và Carlos Sanchez (Uruguay).

- Tổng số hat-trick: 2 (Harry Kane và Cristiano Ronaldo).

- Tổng số quả phạt đền ở vòng bảng: 24, thực hiện thành công: 18 (tỷ lệ thành công 75%).

- Đội ghi được nhiều bàn thắng nhất vòng bảng: Bỉ (9).

- Trận đấu có nhiều bàn thắng nhất: Bỉ 5-2 Tunisia , Anh 6-1 Panama.

- Có 3 đội toàn thắng ở vòng bảng: Bỉ, Croatia, Uruguay.

Có 5 đội không giành được chiến thắng nào ở vòng bảng: Úc, Costa Rica, Ai Cập, Iceland, Ma Rốc và Panama.

- 4/5 đội của Nam Mỹ vượt qua được vòng bảng trừ Peru.

- 10/14 đội của Châu Âu qua được vòng bảng (4 đại diện bị loại là Đức, Iceland, Serbia và Ba Lan).

- Châu Á có một đại diện góp mặt ở vòng bảng là Nhật Bản.
 

Nhật Bản là đội duy nhất của châu Á vượt qua vòng bảng
Nhật Bản là đội duy nhất của châu Á vượt qua vòng bảng


- Không có đại diện nào của châu Phi vượt qua vòng bảng.

- Uruguay và Pháp là 2 đội bóng duy nhất chưa bị thủng lưới ở vòng bảng.
 

Theo Nguyễn Huyền (TTVN)
 


.