U19 Việt Nam vô địch giải U19 quốc tế trong trận mất người

09:04, 22/04/2017
.

Sau khi Hữu Tuấn nhận thẻ đỏ cuối hiệp 1, U19 Việt Nam thắng U19 Gwangju (Hàn Quốc) 2-0 nhờ pha lập công của Lê Văn Xuân (69’) và Lê Văn Nam (73’) trong trận chung kết U19 quốc tế.

 

U19 Việt Nam và U19 Gwangju lần thứ hai gặp nhau tại giải U19 quốc tế 2017. Trái ngược với kết quả thua 0-1 ở trận đấu vòng bảng, U19 Việt Nam đánh bại đội bóng của Hàn Quốc 2-0 dù thi đấu thiếu người từ cuối hiệp 1.
 
Rõ ràng đội tuyển do huấn luyện viên Vũ Hồng Việt dẫn dắt vô địch giải đấu một cách thuyết phục. U19 Việt Nam thể hiện được bản lĩnh và cho thấy sự thích nghi nhanh khi chỉ còn chơi với 10 cầu thủ trên sân sau khi đội trưởng Hữu Tuấn nhận thẻ đỏ ở phút 45.
 
U19 Việt Nam duy trì thế trận chặt chẽ trước đối thủ có thể hình tốt và không ngại va chạm ở những tình huống tranh bóng. Trong thế trận thiếu người, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt điều chỉnh đội hình hợp lý khi đưa Nguyễn Văn Minh vào sân thế chỗ của Tuấn Anh - cầu thủ bất ngờ thi đấu sa sút sau khi được bình chọn xuất sắc ở 2 trận đầu tiên.
 
Đội tuyển của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt mở tỷ số sau khi Lê Văn Xuân thực hiện quả penalty thành công ở phút 69. U19 Việt Nam gia tăng cách biệt lên 2-0 nhờ cú đánh đầu của Lê Văn Nam sau đó 4 phút từ đường chuyền vào bên cánh phải.
 
Giành chiến thắng 2-0 trước U19 Gwangju (Hàn Quốc), U19 Việt Nam xứng đáng vô địch giải U19 quốc tế 2017 diễn ra ở thành phố Nha Trang. Trong khi đó, U19 HAGL đứng thứ ba sau khi đánh bại U19 Myanmar với tỷ số 4-2 trong loạt sút luân lưu 11 m.
 
Giải U19 quốc tế 2017 diễn ra tại Nha Trang từ ngày 11/4 đến ngày 22/4. Với sự góp mặt của U19 Việt Nam, U19 HAGL, U19 Gwangju (Hàn Quốc), U19 Đài Loan (Trung Quốc) và U19 Myanmar, giải U19 Quốc tế 2017 hứa hẹn diễn ra hấp dẫn.
 
Theo Zing.vn

.