Bầu Đức tiết lộ cầu thủ chơi hay hơn Tuấn Anh, Xuân Trường

05:12, 12/12/2015
.

Những trụ cột của HAGL là Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng xuất ngoại ở mùa giải 2016 ảnh hưởng rất nhiều đến sức mạnh đội bóng phố núi. Lý giải về điều này, bầu Đức tiết lộ Phan Thanh Hậu sẽ là người thay thế Tuấn Anh, Xuân Trường.
 

 

Bầu Đức cho rằng Phan Thanh Hậu đủ sức thay thế Tuấn Anh, Xuân Trường ở khu vực giữa sân. Ảnh: Đình Viên.
Bầu Đức cho rằng Phan Thanh Hậu đủ sức thay thế Tuấn Anh, Xuân Trường ở khu vực giữa sân. Ảnh: Đình Viên.

 

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra cho HAGL ở V-League 2016 khi những trụ cột Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng không phục vụ đội bóng phố núi ở mùa giải mới. Tuy nhiên, theo tiết lộ của bầu Đức việc những nòng cốt lứa học viện HAGL Arseanal JMG khóa I xuất ngoại, sẽ là cơ hội cho những chân sút còn lại khẳng định mình.

“Người ta cứ nói Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường là những cầu thủ hay nhất, nhưng HAGL vẫn còn rất nhiều những cầu thủ giỏi đủ sức tỏa sáng ở V-League như Minh Vương, Anh Tài, Văn Thanh,…
 
Tuy nhiên, chứng kiến sự thay đổi và khả năng phát triển của Phan Thanh Hậu ở giải U21 quốc tế 2015, ngay chính cả bản thân tôi còn bất ngờ, theo thời gian Thanh Hậu sẽ không thua kém gì Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường. Theo tôi đây là một tài năng của bóng đá Việt Nam, những cầu thủ to cao của U19 Hàn Quốc, Hậu cầm bóng đi qua phát một,” bầu Đức bật mí Thanh Hậu đủ sức thay thế Tuấn Anh, Xuân Trường ở khu vực giữa sân thi đấu V-League 2016.
 
Phải khẳng định rằng ở trận chung kết U21 quốc tế 2015, khi HAGL giành chiến thắng 2-0 trước U19 Hàn Quốc, Thanh Hậu chơi cực hay khi được HLV Quốc Tuấn vào thay Tuấn Anh ở khu vực giữa sân. Cầu thủ từng được truyền thông nước ngoài bình bầu là một trong 40 tài năng triển vọng của bóng đá thế giới năm 2014, đã cho thấy sự tiến bộ về phong cách, những pha sử lý trên sân so với một năm trước khi HAGL vô địch ở Cần Thơ.
 
Tuy nhiên, hạn chế của Thanh Hậu chính là vấn đề thể lực. Chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, ngoài yếu tố chuyên môn thể hình vô cùng quan trọng để tranh chấp tay đôi và giữ nhịp lối chơi cho toàn đội. Đây chính là cái thiếu và yếu của tiền vệ HAGL so với Tuấn Anh và Xuân Trường.
 
Mùa trước bầu Đức một mực khẳng định sẽ không thay đổi HLV Graechen dù HAGL xuống hạng. Tuy nhiên, phút cuối đội bóng phố núi buộc phải thay tướng để đổi vận.
 
Chưa biết Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường sẽ học được gì từ nền bóng đá phát triển của Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhưng trước mắt người hâm mộ phố núi cảm thấy bất an, bởi lỗ hổng mà những cầu thủ từng làm nên thương hiệu của HAGL xuất ngoại để lại.
 
 
 
Nguồn: Đình Viên - Thể thao Việt Nam

.