Lực sĩ Thắm đoạt HCV Đông Nam Á

04:06, 28/06/2015
.

Ngày 28-6, lực sĩ Lê Thị Thắm đã đoạt HCV hạng cân 69 kg nữ tại Giải cử tạ vô địch Đông Nam Á 2015 diễn ra tại Phra Nakhon Si Ayutthaya (Thái Lan).

 

Lê Thị Thắm (thứ hai từ trái sang) đăng quang tại Thái Lan. Ảnh H.Chí
Lê Thị Thắm (thứ hai từ trái sang) đăng quang tại Thái Lan. Ảnh H.Chí


Ở hạng cân 69 kg nữ, Thắm tranh tài cùng 3 đối thủ đến từ Indonesia, Malaysia và Myanmar. Nhưng cuộc đua đến chiếc HCV chủ yếu là cuộc chiến tay đôi hấp dẫn giữa Thắm với lực sĩ Permatasari Diah Aya (Indonesia).

Nếu như thành tích cử giật của Thắm dừng lại ở 90 kg thì Permatasari Diah Aya dũng mãnh lần lượt thành công ở mức 91 kg, 95 kg rồi 100 kg. Thua đến 10kg ở nội dung cử giật, Thắm vẫn không nao núng khi bước vào cử đẩy. Thành tích cử đẩy của Permatasari Diah Aya chỉ là 112 kg, đạt tổng cử 212 kg. Trong khi đó, Thắm chỉ cần lần cử thứ hai là đẩy được 122 kg, cân bằng tổng cử 212 kg với Permatasari Diah Aya.

Nếu dừng lại lúc này, Thắm vẫn đoạt HCV nhờ có hiệu số phụ tốt hơn Permatasari Diah Aya. Tuy nhiên, nữ lực sĩ VN vẫn quyết tâm chinh phục đòn tạ 125 kg để nâng tổng cử lên 215 kg, đoạt HCV một cách xứng đáng .

Ở hạng cân trên 69 kg nữ, Phạm Hồng Thủy chỉ đoạt HCĐ với tổng cử 205 kg, kém VĐV đoạt HCV người Thái Lan Praeonapa Khenjantuek đến 72kg.
 

Theo TẤN PHÚC/Tuổi Trẻ Online

 


.