Argentina loại Colombia trên chấm luân lưu

01:06, 27/06/2015
.

Sáng 27-6, sau 7 lượt sút, Argentina thắng Colombia 5-4 trong loạt sút luân lưu 11m để giành quyền vào bán kết Copa America 2015. Thủ môn Ospina chơi xuất sắc trong 90 phút chính thức nhưng không thể giúp Colombia trong loạt sút luân lưu.

 Niềm vui của các cầu thủ Argentina khi Tevez sút thành công quả quyết định ở loạt luân lưu - Ảnh: Reuters
Niềm vui của các cầu thủ Argentina khi Tevez sút thành công quả quyết định ở loạt luân lưu - Ảnh: Reuters



Sau 90 phút chính thức, hai đội hòa nhau 0-0 nên phải bước vào loạt sút luân lưu 11m để phân định thắng thua. Lợi thế trong loạt sút này có vẻ nghiêng về Colombia bởi trong 90 phút trước đó, thủ môn Ospina đã chơi cực kỳ xuất sắc.

Tuy nhiên, trong loạt sút luân lưu, Ospina đã không cản phá được lần nào trong khi các cầu thủ Colombia sút hỏng tới ba quả. Trong loạt năm cú sút đầu tiên, mỗi bên đều sút hỏng một lần, đó là Biglia của Argentina và Muriel bên Colombia. Sang lượt sút thứ sáu, cả Zuniga (Colombia) lẫn Rojo (Argentina) đều đá hỏng. Sang lượt thứ bảy, Murillo (Colombia) sút hỏng còn Tevez lạnh lùng sút thành công, đưa Argentina vào bán kết.

Nhìn chung, chiến thắng chung cuộc cho Argentina là điều xứng đáng vì những gì họ đã thể hiện. Trước đó trong 90 phút thi đấu chính thức, Argentina là đội ép sân toàn diện và chỉ có sự xuất sắc của thủ môn Ospina, sự tỉnh táo của hàng thủ Colombia và khá nhiều may mắn mới giúp Colombia giữ sạch mành lưới.

Thủ môn đang khoác áo Arsenal này có pha bóng xuất thần ở phút 21 khi dùng chân cản cú đệm bóng từ cự li 5m của Aguero rồi lao người đẩy bóng ngay trên vạch vôi khi Messi ập vào đánh đầu bồi. Đến phút 87, Ospina lại một lần nữa xuất sắc ngã người đẩy cú sút của Otamendi, đưa bóng đi chạm cột rồi ra ngoài.

Trong khoảng 15 phút cuối trận, HLV Martino đã "thay máu" hàng công bằng cách đưa Tevez, Banega, Lavezzi vào thay Aguero, Pastore và Di Maria. Sự thay ngườingay lập tức phát huy tác dụng bởi chỉ một phút sau khi vào sân, Banega tung cú sút xa, đưa bóng bật xà ngang Colombia ở phút 78, trong sự bất lực của thủ môn Ospina.

Còn ở phút 88, Tevez băng xuống nhận đường chuyền dài của đồng đội; Zapata trong pha cản phá Tevez đã vô tình đẩy bóng qua người thủ môn Ospina khi anh này đang lao ra. Tuy nhiên, trung vệ Murillo đã kịp thời lao về, ngã người phá bóng ngay trước vạch vôi.
 

Theo Đ.K.L/Tuổi Trẻ Online

 


.