Tay vợt Lý Hoàng Nam có thể bị cấm thi đấu toàn diện

09:02, 18/02/2014
.

Liên đoàn quần vợt Việt Nam (VTF) cho biết tổ chức này sẽ sớm yêu cầu Becamex IDC, đơn vị chủ quản của tay vợt Lý Hoàng Nam, gửi văn bản giải trình cụ thể lý do rút tay vợt này khỏi đội tuyển quốc gia, không tham dự Davis Cup. Nếu văn bản giải trình không hợp tình, hợp lý, VTF sẽ có biện pháp kỷ luật đối với tay vợt này, do Hoàng Nam cùng từng rút lui không tham dự đội tuyển quốc gia trước đó vì lý do sức khỏe không đảm bảo.
 

Tay vợt Lý Hoàng Nam
Tay vợt Lý Hoàng Nam



Trước đó, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VTF, Nguyễn Quốc Kỳ, khẳng định chưa muốn xử lý trường hợp Lý Hoàng Nam để các thành viên đội tennis Việt Nam tập trung thi đấu ở Davis Cup. Sau giải, VTF giải quyết nghiêm túc trường hợp của Lý Hoàng Nam, tránh xảy ra các tình huống tương tự trong tương lai.

Liên quan đến sự việc này, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Vương Bích Thắng khẳng định “Tổng cục đánh giá cao việc Becamex đầu tư vào phát triển quần vợt, nhưng cần biết đến lợi ích chung bên cạnh quyền lợi riêng”.

Ông Vương Bích Thắng cũng nhấn mạnh việc: “Tổng cục sẽ xem xét việc không triệu tập HLV Trần Đức Quỳnh và tay vợt Lý Hoàng Nam vào đội tuyển quốc gia thi đấu tại các giải quốc tế; đồng thời cân nhắc việc có cho phép Hoàng Nam tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc vào cuối năm hay không”.

Về phía VTF, tổ chức này dự định sẽ cấm Lý Hoàng Nam tham gia các hoạt động do Liên đoàn tổ chức. Có nghĩa là, Hoàng Nam sẽ mất cơ hội bảo vệ ngôi vô địch quốc gia mà anh từng 2 lần liên tiếp giành được.

Hiện nay, Lý Hoàng Nam đang tập huấn tại Thái Lan để chuẩn bị cho giải ITF nhóm 1 tại Nonthaburi vào tháng 3/2014./.
 

Theo Thành Lương/VOV


.