Đề xuất giải pháp hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số

10:03, 06/03/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học về kết quả nghiên cứu, đề xuất giải pháp và mô hình hỗ trợ nhóm phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS). Dự hội thảo có Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Đức.  
 
Quang cảnh hội thảo.    Ảnh: HIỀN THU
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: HIỀN THU
Hội thảo có 6 tham luận báo cáo về thực trạng chăm sóc sức khỏe, lao động việc làm, giáo dục của phụ nữ DTTS trên địa bàn Quảng Ngãi... 
 
Các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp để bảo vệ và hỗ trợ phụ nữ DTTS như truyền thông nâng cao nhận thức, hỗ trợ kinh doanh khởi nghiệp, nhân rộng các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, tập huấn, đào tạo nghề... 
 
Viện trưởng Viện Nghiên cứu gia đình và giới Trần Thị Minh Thi đã trình bày đề tài cấp quốc gia: “Cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm đề xuất giải pháp bảo vệ và hỗ trợ một số nhóm phụ nữ đặc thù” và một số phát hiện chính từ nghiên cứu khảo sát tại 8 tỉnh, thành phố trong năm 2021. Qua đó, nêu những đề xuất, giải pháp và mô hình hỗ trợ nhóm phụ nữ DTTS nghèo về việc làm, chăm sóc sức khỏe...
 
Trên cơ sở các tham luận, ý kiến thảo luận, trao đổi tại hội thảo, Ban tổ chức sẽ chọn lọc, tập hợp thành tài liệu khoa học mang tính lý luận, thực tiễn, nhằm đề xuất giải pháp bảo vệ và hỗ trợ một số nhóm phụ nữ đặc thù... 
 
 HIỀN THU
 
 
 

.