Hướng tới Đại lễ Phật đản - Vesak 2019

06:05, 16/05/2019
.

(Báo Quảng Ngãi)- Ngay từ những ngày đầu tháng 4 âm lịch, các tự viện đăng cai Đại lễ Phật đản - Vesak trên địa bàn tỉnh đã trang trí lễ đài, treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu, làm xe hoa... để kính mừng Đại lễ Phật đản năm 2019 (Phật lịch 2563).

TIN LIÊN QUAN

Tuần lễ Phật đản năm nay diễn ra từ ngày 8.4 - 15.4 năm Kỷ Hợi (tức từ ngày 12 - 19.5 dương lịch). Sư thầy Thích Đồng Pháp - Trụ trì chùa Từ Nghiêm, ở thị trấn Sông Vệ (Tư Nghĩa) cho biết: "Công tác chuẩn bị cho đại lễ đã nhận được sự đồng thuận, phối hợp giúp đỡ, tạo điều kiện của chính quyền địa phương và gia đình phật tử".

Tăng ni, phật tử trang trí cờ Phật tại chùa Từ Nghiêm (Tư Nghĩa).  ẢNH: TRUNG ÂN
Tăng ni, phật tử trang trí cờ Phật tại chùa Từ Nghiêm (Tư Nghĩa). ẢNH: TRUNG ÂN


Đặc biệt, đây là lần đầu tiên chùa Từ Nghiêm đại diện huyện Tư Nghĩa tổ chức Lễ rước Phật. Ngày 8.4 Kỷ Hợi (ngày 12.5 dương lịch), Ban tổ chức khai kinh bạch Phật tại lễ đài chính, rước Quốc kỳ và Đạo kỳ để tất cả những người con Phật nói riêng, dân chúng nói chung hướng về Đức Phật.

Nội dung chính của Đại lễ Phật đản tại chùa Từ Nghiêm năm nay bắt đầu bằng việc cử ba hồi chuông trống Bát nhã rước lễ Đản sanh. Sau đó sẽ cử hành Đại lễ Phật đản theo chương trình, với một số nội dung như: Tuyên đọc thông điệp Phật đản Vesak 2019 của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc; tuyên đọc thông điệp Phật đản Phật lịch 2563 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; diễn văn Đại lễ Phật đản Phật lịch 2563 của Hoà thượng Chủ tịch Hội đồng trị sự; nghi lễ cúng dường Đại lễ Phật đản; thả chim bồ câu, cúng dường Đại lễ Phật đản và cầu nguyện quốc thái dân an. Trong ngày 15.4 Kỷ Hợi (ngày 19.5 dương lịch), theo chương trình, Đại lễ Phật đản chính thức sẽ diễn ra tại chùa Pháp Hóa (TP.Quảng Ngãi).

Trước đó, tại chùa Pháp Hóa, các tăng ni, phật tử đã hoàn tất các phần việc trang hoàng cổng chùa, sân khấu lễ đài, dọn dẹp tươm tất trong khuôn viên sân chùa hướng về đại lễ. Phật tử Nguyễn Văn Thanh chia sẻ: “Đây là dịp để phật tử thể hiện sự tôn kính, tin yêu của mình đến với Đức Phật. Đàn ông làm các công việc trang trí sân khấu, còn phụ nữ sẽ quét dọn sân chùa, chuẩn bị món ăn chay hướng tới ngày lễ Phật”.

Nói về ý nghĩa của ngày Phật đản, Trụ trì chùa Pháp Hóa kiêm Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Hòa thượng Thích Hạnh Lạc cho biết: "Ngày Phật đản có nghi thức cao điểm là tắm Phật. Nghi lễ tắm Phật là dịp để Phật tử nhìn lại tâm thức của mình, tưởng nhớ đến những công đức, giáo lý đạo Phật để lại cho nhân loại hơn 2.000 năm qua. Tại Quảng Ngãi, tăng ni, đồng bào phật tử luôn đoàn kết, chung sức đóng góp, xây dựng cùng nhân dân đưa tỉnh ta ngày càng phát triển".

Để chào mừng Đại lễ Phật đản, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã lên kế hoạch thực hiện nhiều hoạt động phong phú, mang ý nghĩa nhân văn như: Dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ, công diễn văn nghệ và diễu hành xe hoa...

TRUNG ÂN - ĐĂNG SƯƠNG


.