Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng các cơ sở Phật giáo nhân Đại lễ Phật đản

02:05, 28/05/2018
.

(Baoquangngai.vn)- Nhân dịp Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2562, sáng 28.5, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang dẫn đầu đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng một số tổ chức, chức sắc Phật giáo trên địa bàn tỉnh. 

TIN LIÊN QUAN

Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Hòa, cùng đại diện lãnh đạo Ban VHXH- HĐND tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh. 
 
Đoàn đã đến thăm Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và 2 vị chức sắc Phật giáo tiêu biểu là Hòa thượng Thích Hạnh Lạc- Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam- Trưởng Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi; Thượng tọa Thích Trí Thắng - Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam- Phó Trưởng Ban thường trực Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi.
 
Lãnh đạo tỉnh tặng quà và ân cần thăm hỏi, gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các vị chức sắc, tăng ni, phật tử Phật giáo trên địa bàn tỉnh nhân Đại lễ Phật đản
Lãnh đạo tỉnh tặng quà và ân cần thăm hỏi, gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các vị chức sắc, tăng ni, phật tử nhân Đại lễ Phật đản.
 
Tại các nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các vị chức sắc, tăng ni, phật tử Phật giáo trên địa bàn tỉnh nhân Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2562; khẳng định và ghi nhận sự đóng góp quan trọng của các chức sắc, tín đồ Phật giáo đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 
 
Đồng thời, mong muốn các chức sắc, tăng ni, phật tử tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động tôn giáo, xây dựng khối dại đoàn kết dân tộc ngày càng bền chặt, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
 
Đại diện các chức sắc Phật giáo bày tỏ tình cảm và cảm ơn sự quan tâm về nhiều mặt của của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo tỉnh trong thời gian qua đã tạo điều kiện cho Phật giáo Quảng Ngãi hoạt động và phát triển; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, vận động tăng ni, phật tử của tỉnh chấp hành, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển...
 
PV
 
 

.