Làng cá Sa Huỳnh: Bức xúc vì ô nhiễm

04:12, 18/12/2012
.

(QNg)- Đã nhiều lần người dân làng cá Sa Huỳnh, xã Phổ Thạnh (Đức Phổ) phản ánh với chính quyền, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh về tình trạng ô nhiễm ở làng cá ngày càng nghiêm trọng. Nhưng, nhiều năm trôi qua tình trạng ô nhiễm này vẫn chưa được khắc phục.
 

TIN LIÊN QUAN


Ô nhiễm ngày một trầm trọng

Ở khu vực làng cá xã Phổ Thạnh (Đức Phổ) mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Khi tàu đánh cá từ ngoài khơi xa trở về, những cơ sở chế biến nằm gần khu vực bến cá khi mua cá về sơ chế lại thải nước trực tiếp xuống biển nên mùi hôi thối bốc lên nồng nặc và lâu ngày làm cho nước biển trở nên đen ngòm. Anh Lê Tấn Ta, nhà ở sát khu vực neo đậu tàu thuyền bức xúc: Bến cá nằm ở phía đông. Mùa hạ trời nắng nóng oi bức cộng với mùi hôi thối sộc vào mũi nên chịu không nổi. Còn nước thải đen ngòm như thế này. Mỗi khi tàu vào bờ lỡ hư chân vịt, xuống tháo lên sửa là người nổi mề đay vì nước bẩn quá".

 

 Làng cá ngày càng ô nhiễm nặng.
Làng cá ngày càng ô nhiễm nặng.


Không chỉ có nước thải  mà đi dọc khu vực làng cá Sa Huỳnh nơi nào cũng thấy rác tấp đầy. Anh Nguyễn Sỹ - người trong thôn nói: "Rác từ ngoài biển theo thủy triều tràn vô, cộng với rác ở các cơ sở đóng sửa tàu thuyền làm thùng xốp tràn xuống". Khi nghe hỏi: "Ở đây cũng có thùng rác mà sao bà con không bỏ rác vào đó". Anh Sỹ cười nói: "Một người có ý thức mà mười người thiếu ý thức thì rác vương vãi khắp nơi là điều không thể tránh khỏi". Đi dọc khu vực làng cá nơi nào cũng thấy rác. Phía ngoài mé biển rác theo thủy triều dâng lên tấp vô thành từng đống.   

Chuyện ô nhiễm môi trường ở khu vực Làng Cá xã Phổ Thạnh kéo dài từ nhiều năm nay nên người dân bức xúc đã gửi đơn đến chính quyền. Rồi khi có Đoàn đại biểu Quốc hội về tiếp xúc cử tri bà con lại kiến nghị. Nhưng kiến nghị quá nhiều mà chưa thấy khắc phục nên bà con bức xúc hơn.

 Bao giờ hết ô nhiễm?

 Ông Nguyễn Duy Trinh - Phó Chủ tịch UBND xã Phổ Thạnh thừa nhận, chuyện ô nhiễm môi trường ở khu vực Làng Cá Sa Huỳnh kéo dài đã nhiều năm.  Bà con bức xúc gửi đơn lên xã là có thật. Hồi tháng 5/2012, xã cũng đã thành lập đoàn kiểm tra xử lý 5 cơ sở chế biến hải sản không đảm bảo việc xử lý nước thải làm ô nhiễm môi trường. Tuy vậy, để giải quyết dứt điểm vấn đề này cần phải có sự đầu tư kinh phí để xây dựng hệ thống thoát nước, hệ thống xử lý nước thải.

Còn theo ông Nguyễn Đình Phú - Giám đốc Ban Quản lý cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp huyện Đức Phổ thì ở khu vực Làng Cá cách đây 2 năm đã xây dựng hệ thống thoát nước. Nhưng do khó khăn về kinh phí nên chỉ xây dựng được 500m. Còn hệ thống xử lý nước thải chưa xây dựng được nên việc ô nhiễm kéo dài.  Ông Trinh và ông Phú đều cho rằng, muốn xử lý ô nhiễm môi trường cần phải được đầu tư kinh phí để xây dựng hệ thống xử lý nước thải, hệ thống thoát nước hoàn chỉnh.  Sắêp tới UBND xã sẽ  tổ chức kiểm tra tăng cường xử lý các cơ sở chế biến hải sản gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền cho bà con thực hiện nếp sống văn minh cùng bảo vệ môi trường sống.


Bài, ảnh: MAI HẠ

 


.