Nghĩa Hành: Đối mặt với nỗi lo sạt lở bờ sông

07:09, 15/09/2012
.

(QNg)- Mùa mưa bão sắp đến gần. Nguy cơ sạt lở bờ sông chực chờ, khiến cho hàng trăm hộ dân ở dọc ven sông Vệ ở huyện Nghĩa Hành đang đối mặt với hiểm nguy rình rập và thiệt hại nặng về tài sản.

TIN LIÊN QUAN


Cụ bà Cao Thị Phương (77 tuổi), ở thôn An Chỉ, xã Hành Phước có nhà sát mé sông, mỗi năm mưa lũ tràn về, nhà bà lại mất thêm vài mét vuông đất hoa màu. Năm 1999 lũ lớn, nước sông Vệ dâng cao đã cuốn trôi ngôi nhà vách đất, khiến cuộc sống gia đình bà Phương rơi vào cảnh màn trời, chiếu đất. Sau đó bà dành dụm tích cóp xây được ngôi nhà cấp 4. Thế nhưng, hằng năm mé sông cứ sạt lở dần vào gần móng nhà. Giờ đây, gia đình bà gồm 7 người, đang đối mặt với hiểm nguy trước mùa mưa bão năm nay. "Lũ tới đâu già chạy tới đó, chứ biết làm sao được. Nhà cửa cơ ngơi không thể bỏ đi vào khu tái định cư được. Vào đó biết lấy gì mà sống"- Bà Phương nói mà khuôn mặt đầy lo lắng.

 

Nhà của cụ bà Cao Thị Phương đã bị dòng sông “ngoạm” sát vách.
Nhà của cụ bà Cao Thị Phương đã bị dòng sông “ngoạm” sát vách.


Cùng cảnh ngộ với bà Phương, ông Đàm Văn Bình ở đội 8, thôn Hòa Mỹ, xã Hành Phước cũng không biết năm nay nhà mình có bình yên trước lũ hay không. Gia đình ông Bình mấy năm nay đã dồn bao công sức tiền của để chống chọi với nạn xâm thực ở đây. Ngôi nhà cách bờ sông Vệ chừng  3m. Hằng năm gia đình đầu tư cả chục triệu đồng để thuê xe chở đất, cát, đổ đắp xung quanh mé sông. Chưa kể, ông cùng vợ con tốn hàng chục ngày công làm kè bằng tre, dùng hàng trăm bao tải dồn cát để chống sạt lở.

Chỉ đường nứt ngôi nhà đang ở, ông Bình buồn rầu cho hay: "Trước áp lực nước sông dâng cao tràn vào mỗi mùa mưa bão, nhà hai góc đều bị nứt, nhưng gia đình tôi bám trụ, chứ không còn cách nào khác. Cứ sạt lở như thế này, căn nhà tôi gop góp mấy chục năm nay mới xây được không sớm thì muộn cũng bị đổ xuống sông.


Ông Võ Công Thành - Chủ tịch UBND xã Hành Phước cho biết: Đợt lũ năm ngoái, xã Hành Phước bị sạt lở bờ sông tổng chiều dài 3.700m gây thiệt hại 7ha hoa màu, hàng chục nhà dân bị ảnh hưởng. Riêng thôn An Chỉ Tây bị thiệt hại nặng nhất, sạt lở với chiều dài 1,5km. Xã đã nhiều lần kiến nghị Nhà nước sớm đầu tư xây bờ kè cho dân an tâm".

Không riêng gì xã Hành Phước, thôn Nhơn Lộc, xã Hành Tín Đông là địa phương ở thượng nguồn sông Vệ có gần 40 hộ sinh sống. Hằng năm vào mùa mưa lũ địa phương này đối mặt với tình trạng sạt lở ven sông với chiều dài hàng trăm mét.

Ông Đàm Bàng- Trưởng phòng NN&PTNT huyện Nghĩa Hành cho biết: Hiện nay, trên địa bàn huyện có 10 điểm có nguy cơ sạt lở bờ sông nặng trong mùa mưa bão năm nay. Tập trung ở các xã Hành Tín Đông, Hành Tín Tây, Hành Thiện, Hành Phước, Hành Thịnh, Hành Dũng, Hành Nhân, Hành Minh. Thời gian qua, huyện Nghĩa Hành tập trung vận động người dân di dời đến nơi ở mới an toàn hơn. Một số hộ dân không chịu rời bỏ ruộng vườn, nhà cửa đi nơi khác, vì họ đã sống ổn định ở đây mấy chục năm qua.

Đối phó với tình hình mưa bão năm nay, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Nghĩa Hành đã đề ra các phương án sẵn sàng sơ tán những hộ dân có nguy cơ sạt lở. Đồng thời chỉ đạo UBND các xã thành lập 2 đội xung kích, mỗi đội từ 15-20 người và mỗi thôn mỗi đội xung kích để làm công tác cứu hộ, cứu nạn khi mưa lũ xảy ra…


Bài, ảnh: KIM NGÂN
 


.