Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Trà Bồng lần thứ I

04:04, 18/04/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Huyện đoàn Trà Bồng tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện lần thứ I, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đây là đơn vị được Tỉnh đoàn chỉ đạo đại hội điểm cấp huyện cụm miền núi, hải đảo của tỉnh. Tham dự đại hội có 120 đại biểu đại diện cho 3.500 đoàn viên, thanh niên của huyện.
 
[links(right)]
 
Ban Chấp hành Huyện đoàn Trà Bồng khóa I, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt đại hội.
Ban Chấp hành Huyện đoàn Trà Bồng khóa I, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt đại hội.
Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, ngay sau khi sáp nhập huyện Trà Bồng và Tây Trà theo Nghị quyết 867 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường vụ Huyện đoàn Trà Bồng đã tập trung chỉ đạo tổ chức sắp xếp tổ chức đoàn các cấp đi vào hoạt động ổn định và đạt được những kết quả quan trọng. Các cấp bộ đoàn đã xây dựng được 105 công trình, phần việc thanh niên, thu hút hơn 4.300 đoàn viên, thanh niên tham gia, với tổng giá trị làm lợi 1,6 tỷ đồng. Đặc biệt, tuổi trẻ huyện Trà Bồng đã thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo, tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19...
 
Với khẩu hiệu hành động: Tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển, trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, Huyện đoàn Trà Bồng phấn đấu mỗi năm thực hiện ít nhất 1 công trình thanh niên tiêu biểu cấp tỉnh. Mỗi đoàn xã, thị trấn thực hiện ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên được công nhận tiêu biểu cấp huyện và có ít nhất 1 hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các cấp bộ đoàn hỗ trợ, giúp đỡ được ít nhất 2.500 thanh thiếu nhi yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn. Trồng mới 100 nghìn cây xanh...
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Huyện đoàn Trà Bồng khóa I, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 28 thành viên. Anh Bùi Tấn Trưởng được bầu giữ chức Bí thư Huyện đoàn Trà Bồng khóa I.
 
Tin, ảnh: Phương - Cường
 
 
 

.