Nâng cao chất lượng hoạt động đoàn ở cơ sở

08:04, 08/04/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, các tổ chức cơ sở đoàn đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong phát triển kinh tế - xã hội.
 
Hướng về cơ sở
 
Hộ gia đình quân nhân Phan Thanh Quý (24 tuổi) ở tổ 2, phường Chánh Lộ (TP.Quảng Ngãi) thuộc diện khó khăn. Vì vậy, Ban Thường vụ Thành đoàn Quảng Ngãi luôn thăm hỏi, động viên anh Quý cố gắng vươn lên, ổn định cuộc sống. Anh Quý chia sẻ, cách đây 3 năm, tôi tình nguyện nhập ngũ. Trong thời gian tôi ở trong quân đội, chính quyền và đoàn thanh niên luôn quan tâm, giúp đỡ gia đình tôi. Sau khi xuất ngũ, tôi trở về địa phương và tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đoàn phường. Tôi sẽ phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. 
 
Cán bộ Thành đoàn Quảng Ngãi thăm hỏi, động viên quân nhân xuất ngũ Phan Thanh Quý (đứng giữa).
Cán bộ Thành đoàn Quảng Ngãi thăm hỏi, động viên quân nhân xuất ngũ Phan Thanh Quý (đứng giữa).
Phó Bí thư Thành đoàn Quảng Ngãi Nguyễn Thị Minh Thương cho biết, chính quyền địa phương và tổ chức đoàn thanh niên đã tổ chức gặp  gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quân nhân xuất ngũ, giúp các bạn trẻ định hướng cho tương lai. Qua đó, tạo điều kiện để quân nhân xuất ngũ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, trở thành lực lượng nòng cốt tham gia các phong trào của Đoàn và tạo nguồn cán bộ Đoàn ở cơ sở. Các cơ sở đoàn đã chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của ĐVTN thông qua nhiều kênh thông tin; xây dựng "Đoàn cơ sở 3 chủ động”; tổ chức sinh hoạt đoàn định kỳ; phối hợp với cơ quan công an, Sở Tư pháp tuyên truyền pháp luật đến với ĐVTN và học sinh, sinh viên...
 
Phó Bí thư Huyện đoàn Nghĩa Hành Bùi Anh Trí cho hay, 100% cơ sở đoàn trực thuộc đã được công nhận "Đoàn cơ sở 3 chủ động”. Hằng năm, Huyện đoàn phân công cán bộ theo dõi, hướng dẫn cơ sở đoàn thực hiện việc kiểm tra, đánh giá. Trong đó, yêu cầu các cơ sở đoàn nghiên cứu, nắm bắt tình hình địa bàn, tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với thực tiễn; đảm bảo mô hình có ý nghĩa thiết thực với xã hội và đoàn viên, thanh thiếu nhi. Đối với tiêu chí quản lý, các cơ sở đoàn phải thường xuyên cập nhật số lượng ĐVTN tại đơn vị và có đánh giá sơ bộ về tình hình của từng người.
 
Đổi mới nội dung, hình thức hoạt động
 
Bên cạnh những cơ sở đoàn hoạt động hiệu quả, thì chất lượng hoạt động của một số cơ sở đoàn còn hạn chế. Một bộ phận cán bộ đoàn thiếu kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn. Nội dung, hình thức hoạt động đoàn ở một số đơn vị chưa có sự sáng tạo; chưa thu hút, tập hợp được nhiều ĐVTN tham gia hoạt động đoàn. Một bộ phận đoàn viên ý thức xây dựng tổ chức đoàn chưa cao...
 
Theo Bí thư Tỉnh đoàn Cao Lê Tùng Nghĩa, việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đoàn đóng vai trò hết sức quan trọng. Do đó, bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của tổ chức đoàn cấp trên, các cơ sở đoàn cần chủ động làm mới hoạt động đoàn theo hướng thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình "Đoàn cơ sở 3 chủ động”; triển khai chương trình rèn luyện theo hướng mới nhằm nâng cao chất lượng đoàn viên, nhất là chất lượng chính trị, tính tiên phong, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ...
 
Bài, ảnh: TRUNG ÂN
 
 

.