Lan tỏa tình yêu thương

10:04, 07/04/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Không chỉ tạo nguồn lực giúp đỡ người yếu thế, những hoạt động thiết thực của hội chữ thập đỏ (CTĐ) trong các trường học còn lan tỏa ý nghĩa nhân văn, góp phần giáo dục ý thức, hoàn thiện nhân cách, kỹ năng sống cho học sinh.
 
Giáo dục lòng nhân ái
 
Vào thứ Hai hằng tuần, học sinh Trường THCS Nguyễn Chánh, xã Tịnh Hà (Sơn Tịnh) tiết kiệm tiền ăn quà vặt để bỏ vào heo đất, gây quỹ tặng học bổng, giúp đỡ học sinh nghèo. Dù chỉ đóng góp những đồng tiền mệnh giá nhỏ, nhưng nhờ sự đồng thuận ủng hộ của học sinh mà mỗi năm, Liên đội Trường THCS Nguyễn Chánh thu về hơn 32 triệu đồng. Em Đặng Như Ý, học sinh của trường chia sẻ, mô hình “Nuôi heo đất” rất hay và ý nghĩa. Vì qua đây, chúng em có thể học được cách tiết kiệm và quan tâm, giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn...
 
Trường THCS Nguyễn Chánh (Sơn Tịnh) thực hiện mô hình “Nuôi heo đất” gây quỹ giúp học sinh nghèo.
Trường THCS Nguyễn Chánh (Sơn Tịnh) thực hiện mô hình “Nuôi heo đất” gây quỹ giúp học sinh nghèo.
Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Chánh Nguyễn Quyền cho biết, những năm qua, cùng với hoạt động dạy và học, nhà trường đặc biệt quan tâm và làm tốt các hoạt động nhân đạo, từ thiện dưới nhiều hình thức như vận động hội viên trong và ngoài Chi hội CTĐ nhà trường tham gia xây dựng nguồn quỹ; phát động phong trào ủng hộ học sinh nghèo; triển khai các hoạt động “Tết sẻ chia”, “Tiếp sức đến trường”, “Đỏ lửa 3 ngày Tết”, “Địa chỉ nhân đạo”... Những chương trình, phong trào này đã góp phần giáo dục thế hệ trẻ phát triển toàn diện, tạo điều kiện cho học sinh biết sẻ chia, yêu thương.
 
Bên cạnh tham gia các hoạt động, chương trình từ thiện do các cơ quan, đơn vị tổ chức, chi hội CTĐ các trường học trong tỉnh còn giáo dục lòng nhân ái cho học sinh bằng nhiều hình thức như tuyên truyền dưới cờ, qua các bài học về đạo đức; trao đổi, giao lưu như thi tìm hiểu an toàn giao thông, tác hại của ma túy, thi đố vui, xây dựng bản tin tìm hiểu về lịch sử phong trào CTĐ, tuyên truyền hiến máu tình nguyện. Cùng với đó là nâng cao kỹ năng phòng ngừa thảm hoạ, sơ cấp cứu cho đội CTĐ xung kích, học sinh, sinh viên...
 
Tiếp tục đổi mới phong trào 
 
Đến thời điểm này, toàn tỉnh có 178 hội CTĐ trong các trường học. Từ sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội CTĐ tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở GD&ĐT, phong trào CTĐ từng bước được nhân rộng tại các trường học trong tỉnh và có nhiều mô hình tiêu biểu, điển hình.
 
Bên cạnh đó, công tác xây dựng tổ chức hội CTĐ và phong trào CTĐ trường học những năm qua vẫn còn những hạn chế như một số cán bộ hội chưa tham mưu tốt cho ban giám hiệu về hoạt động của hội; chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa Chi hội CTĐ và Đoàn Thanh niên. Cán bộ, giáo viên phụ trách công tác hội CTĐ kiêm nhiệm nhiều công việc nên phong trào nhiều lúc bị chi phối...
 
Theo Phó Chủ tịch phụ trách Hội CTĐ tỉnh Phạm Ngọc Thành, để nâng cao chất lượng phong trào CTĐ trong trường học, Hội CTĐ tỉnh sẽ phối hợp với Tỉnh đoàn, Sở GD&ĐT xây dựng chương trình công tác thanh, thiếu niên CTĐ trường học để triển khai cho các đơn vị. Bên cạnh đó, sẽ tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ và nhân rộng các mô hình hay cho cán bộ phụ trách hội CTĐ; kịp thời biểu dương các điển hình tiên tiến để nhân rộng. Đẩy mạnh phối hợp giữa các ngành, đơn vị, nhà trường tổ chức nhiều mô hình, phong trào để giúp đỡ học sinh, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống...
 
Bài, ảnh: TRUNG ÂN
 
 

.