Tai nạn máy bay tại Ba Lan, 11 người chết

08:07, 06/07/2014
.

11 người đã thiệt mạng khi một chiếc máy bay chở các thành viên của một câu lạc bộ nhảy dù bị rơi ở miền nam Ba Lan ngày 5/7.

Hiện trường vụ tai nạn tại Topolow gần Czestochowa.
Hiện trường vụ tai nạn tại Topolow gần Czestochowa.


Các nhân viên cứu hộ cho biết chỉ duy nhất một người trong số 12 người trên khoang sống sót và bị thương nặng.
Chiếc máy bay hạng nhẹ Piper Navajo vừa cất cánh từ một sân bay tại Rudniki gần Czestochowa ở miền nam Ba Lan. Hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ tai nạn.
 
Các nhân chứng cho biết động cơ của máy bay đã phát ra âm thanh lạ trước khi nó bắt đầu rơi xuống từ bầu trời.

"Nó đang bay từ hướng nam và động cơ phát ra các âm thanh lạ. Nó bay rất thấp, sát các nhà dân. Nó bị nghiêng sang một bên", tờ báo Gazeta Wyborcza của Ba Lan cho biết.

Theo nữ phát ngôn viên cảnh sát Joanna Lazar, người dân địa phương đã trợ giúp để giải cứu người sống sót duy nhất.
Một nhân chứng khác, Robert Koziol, cho biết một số hành khách dường như đã cố gắng nhảy dù từ chiếc máy bay động cơ kép.

"Có những chiếc dù mở nằm trên mặt đất. Điều tồi tệ nhất là một người đã cố gắng thoát ra khỏi máy bay nhưng lại bị trượt vào bên trong. Chúng tôi đã cố gắng trợ giúp họ nhưng không thể làm được gì. Mọi thứ đều bốc cháy, cả trên mặt đất", Koziol, một cảnh sát về hưu, nói.

Cảnh sát và các công tố viên đã mở một cuộc điều tra về vụ tai nạn.
 

Theo An Bình/Dân Trí/AFP, BBC


.