Trường học ở xã vùng cao Ba Trang: Còn đó những khó khăn

09:08, 19/08/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Tuy đã được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường lớp trong nhiều năm qua, song tại các điểm trường thôn, tổ của xã Ba Trang (Ba Tơ) đang còn gặp rất nhiều khó khăn…

TIN LIÊN QUAN

Cách trung tâm xã Ba Trang gần 8km, đi theo con đường đất lởm chởm đầy đá sỏi, chúng tôi mới đến được điểm trường Cây Muối thuộc điểm dân cư Cây Muối, thôn Nước Đang. Đây là điểm trường lắp ghép được xây dựng từ năm 1999, trải qua khoảng thời gian 15 năm dãi dầu mưa nắng, điểm trường này hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Cùng thời gian xây dựng với điểm trường Cây Muối, điểm trường tiểu học tổ Làng Leo thuộc thôn Con Dóc (cách trung tâm xã khoảng 9km) cũng tạm bợ không kém. Mái lợp đã xuống cấp dột nước, vách rớt từng mảng lớn phải dùng bạt che chắn. Nguy hiểm hơn là các trụ, khung sắt đã gỉ sắt nguy cơ ngã đổ rất lớn. Người dân đã dùng các cây gỗ to, dài để chằng chống nhiều năm nay.

 

Điểm trường tiểu học tổ Cây Muối, thôn Nước Đang.
Điểm trường tiểu học tổ Cây Muối, thôn Nước Đang.


Cô giáo Phạm Thị My- Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Ba Trang cho biết, trong năm học mới 2014 – 2015 hai điểm trường này có 17 học sinh học ở hai khối lớp 1 và 2 (trường Làng Leo 7 học sinh, trường Cây Muối 10 học sinh). Vì đây là khối lớp học sinh còn quá nhỏ không thể chuyển về trường trung tâm được. Năm học mới này các em cũng đành phải ngồi học ở những điểm trường tạm bợ như thế.

Được biết, hiện nay trên địa bàn xã Ba Trang, ngoài các điểm trường Làng Leo, Cây Muối thì còn có 3 điểm trường tiểu học (tại các tổ: Đèo Ải, Đồng Lớn, Sa Lung thuộc thôn Nước Đang) và 6 điểm trường mầm non (tổ Bùi Hui, Làng Leo, Gò Già thôn Con Dóc; tổ Gò Đen, Cây Muối thôn Nước Đang, điểm trường trung tâm xã) chưa được xây dựng. Nhiều năm qua học sinh phải học trong các nhà tạm được đóng vách bằng gỗ, mái lợp tôn xi-măng, diện tích khoảng 10m2 do nhân dân trong thôn, tổ tự làm.

Không chỉ khó khăn về cơ sở vật chất trường lớp mà ngay cả giáo viên phân công bám các điểm trường cũng gặp không ít khó khăn về nơi ăn, ở sinh hoạt, thiếu điện, nước, thông tin liên lạc…

Tận mắt chứng kiến các điểm trường học ở các thôn, tổ của xã Ba Trang mới thấy được nỗi khó khăn, vất vả mà học sinh và thầy cô giáo ở địa phương đang phải đối mặt. Một năm học mới đang về, hơn lúc nào hết chính quyền địa phương và ngành giáo dục xã Ba Trang cần lắm sự quan tâm đầu tư của các cấp, các ngành; sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân để các em học sinh nơi đây được học trong những ngôi trường khang trang hơn…

Bài, ảnh: Văn Long

 


.