Các trường khai giảng năm học mới

02:09, 03/09/2013
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 3.9, Trường THPT chuyên Lê Khiết tưng bừng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2013-2014. Đồng chí: Võ Phiên- UV Thường trực HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành và hơn 1.000 học sinh đang theo học tại trường đã dự lễ khai giảng.

TIN LIÊN QUAN

Năm học vừa qua, thầy và trò Trường THPT chuyên Lê Khiết tiếp tục gặt hái được nhiều thành công. Trường có 15 học sinh đạt học sinh giỏi quốc gia, 224 học sinh giỏi cấp tỉnh, 36 huy chương trong kỳ thi Olympic 30/4 của các trường THPT phía Nam, đứng thứ 6/200 đoàn dự thi. Tổng kết năm học 2012-2013, toàn trường có trên 96% học sinh được xếp loại khá, giỏi. Trường tiếp tục duy trì tỷ lệ 100% học sinh tốt nghiệp trong nhiều năm qua với 5 thủ khoa.

 

Thầy hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Khiết đánh trống khai giảng năm học mới 2013-2014
Thầy hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Khiết đánh trống khai giảng năm học mới 2013-2014


Trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2013, có 5 em học sinh của Trường THPT chuyên Lê Khiết đạt danh hiệu thủ khoa của các trường đại học. 6 học sinh đạt điểm thi đại học từ 28 trở lên và 78 em có điểm thi từ 24 điểm trở lên.

Bước vào năm học 2013-2014, Trường THPT chuyên Lê Khiết có 32 lớp với 1.169 học sinh, tiếp nhận thêm 422 em học sinh vào lớp 10. Trong đó, có 26 lớp chuyên và 6 lớp không chuyên. Tại buổi lễ khai giảng năm học mới, thạc sĩ Trần Đình Vợi-Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Khiết đã  kêu gọi toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh của trường phát huy truyền thốngcủa trường, quyết tâm thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp tục phát triển sự nghiệp dạy và học tại ngôi trường mang niềm tự hào của quê hương.

 

Công ty TNHH MTV lọc hóa dầu Bình Sơn trao học bổng cho các em học sinh thủ khoa vào lớp 10 tại trường
Công ty TNHH MTV lọc hóa dầu Bình Sơn trao học bổng cho các em học sinh thủ khoa vào lớp 10 tại trường.


Nhân dịp này, Ban giám hiệu Trường THPT chuyên Lê Khiết trao học bổng cho 9 em học sinh là thủ khoa vào lớp 10 tại trường. Một số đơn vị cũng đã trao học bổng với giá trị lớn để động viên các em học sinh có thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, đại học và kỳ thi vào lớp 10 vừa qua, gồm: Công ty TNHH MTV lọc hóa dầu Bình Sơn trao 20 suất học bổng với tổng trị giá 64 triệu đồng; Vietcombank Quảng Ngãi trao 20 suất học bổng trị giá 20 triệu đồng; học bổng Spell trao 14 suất học bổng và 7 chiếc xe đạp tổng trị giá 262 triệu đồng; 5 suất học bổng của hội khuyến học tỉnh.
 

* Sáng 3.9, Trường THPT Số 1 Tư Nghĩa đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2013 - 2014 trong không khí phấn khởi của thầy và trò.

Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa Huỳnh Chánh và đại diện Sở GD&ĐT đã đến dự lễ khai giảng năm học mới.


Năm học 2012-2013, thầy và trò nhà trường đã không ngừng khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ năm học, 96% học sinh được xếp loại hạnh kiểm khá, tốt.

 

Học sinh nhà trường trong buổi khai giảng năm học mới.
Học sinh nhà trường trong buổi khai giảng năm học mới.


Toàn trường có 131 học sinh đoạt học sinh giỏi (HSG), trong đó có 125 HSG cấp tỉnh, có 6 HS đạt HSG cấp quốc gia giải toán trên Internet và Olympic tiếng Anh trên Internet. Với số lượng HSG như trên, trường dẫn đầu về số lượng HSG lớp 11 cấp tỉnh và cấp quốc gia khối THPT không chuyên.

Về học tập đại trà, trường có 513/1.921 HS đạt danh hiệu HSG, chiếm tỷ lệ 26,7%, tăng 9,3% so với năm học trước. Trong kỳ thi ĐH-CĐ năm 2013, trường có 62% HS thi ĐH đạt điểm sàn trở lên, trong đó có nhiều HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhưng đã nỗ lực vươn lên trong học tập và thi đỗ vào các trường ĐH NV 1 với số điểm cao, có nhiều em đỗ cả 2 trường ĐH. Nhà trường đã khen thưởng và đề nghị cấp học bổng cho 30 em có hoàn cảnh khó khăn.

Song song với hoạt động dạy và học, nhà trường đã triển khai nhiều hoạt động giáo dục thiết thực và hiệu quả, góp phần giáo dục toàn diện cho HS. Với những kết quả đạt được, nhà trường được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đơn vị đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

Năm học 2013-2014, nhà trường tiếp tục khắc phục khó khăn, đổi mới quản lý giáo dục; tích đẩy mạnh các phong trào thi đua: “Dạy tốt, học tốt”, thực hiện cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Hai không”.



Tin, ảnh: T.Phương- Ái Kiều


.