Trường Chính trị tổ chức kỷ niệm 30 năm Ngày nhà giáo Việt Nam

10:11, 19/11/2012
.

(QNĐT)- Sáng 19/11, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2012).

TIN LIÊN QUAN


Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi hiện có 13 thạc sĩ, 1 tiến sĩ . Đây là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đảng, Nhà nước, trang bị kiến thức khoa học, tri thức lý luận chủ nghĩa Mác –Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, rèn luyện kỹ năng phong cách lãnh đạo, quản lý đội ngũ cán bộ.

 

Quang cảnh lễ kỷ niệm
Quang cảnh lễ kỷ niệm


Những năm qua, Trường Chính trị tỉnh đã đào tạo, bồi dưỡng cho các địa phương, các sở, ban, ngành trong toàn tỉnh hàng chục nghìn cán bộ đang đảm nhận những trọng trách trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Năm 2012, Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi đào tạo, bồi dưỡng và liên kết đào tạo 33 lớp, với 2.589 học viên. Riêng trong tháng 11 này, Trường được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ngãi giao phối hợp với Học viện Chính trị-Hành chính Khu vực 3 mở lớp Cao cấp lý luận chính trị cho 112 học viên.

Trường còn phối hợp với Bộ Nội vụ- Ban Dự án 600 Phó chủ tịch xã mở lớp quản lý nhà nước cho 72 trí thức trẻ là đội viên Dự án của hai tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định; phối hợp  với Sở Nội vụ và Cục thuế tỉnh mở 3 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước cho 294 học viên; mở 5 lớp bồi dưỡng Hội đồng nhân dân huyện, xã cho 42 học viên.

Đây là nguồn lực đóng vai trò quan trọng trong tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2012 và kế hoạch 5 năm (2010-2015) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XVIII.


Thanh Phương

 


.