Ngư dân làng An Hải cầu ngư ra quân vươn khơi đánh bắt hải sản năm Quý Mão

03:01, 29/01/2023
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 29/1, tại An Phú Vạn – Đền thờ Thần Nam Hải, Nghiệp đoàn Nghề cá An Hải (Lý Sơn) và ngư dân trong làng tổ chức lễ cầu ngư và ra quân vươn khơi bám biển đánh bắt hải sản năm Quý Mão 2023 tại hai ngư trường truyền thống Hoàng Sa -  Trường Sa.

Từ sáng sớm các bô lão làng An Hải trong trang phục áo dài, khăn đóng chỉnh tề cùng mâm cỗ của ngư dân trong làng và tiến hành cúng cầu ngư.

Nghi thức lễ tế được tổ chức trang nghiêm, lời văn tế thể hiện tấm lòng thành cảm tạ Thần Nam Hải đã che chở cho ngư dân nơi biển khơi luôn được bình an, thuyền về chở nặng cá tôm.

Các bô lão làng An Hải thực hiện lễ cầu ngư mùa biển mới Quý Mão – 2023.
Các bô lão làng An Hải thực hiện lễ cầu ngư mùa biển mới Quý Mão – 2023.

Nghi lễ cũng cầu mong mùa biển mới mưa thuận gió hoà, trời yên biển lặng để ngư dân trong làng vươn khơi bám biển đánh bắt được nhiều cá tôm.

Nghi lễ cầu ngư là lễ hội lâu đời mang đậm bản sắc tâm linh của cư dân vùng biển đảo Lý Sơn, không chỉ là thể hiện ước vọng mùa biển mới thuận lợi, bội thu tôm cá, mà còn là nguồn sử liệu, bằng chứng xác thực về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Ông Nguyễn Văn Lai, làng An Hải, người dâng sớ vàng tế lễ cho biết, hằng năm chiếu lệ, An Phú Vụ đều tổ chức lễ cầu ngư cầu cho dân an vật thịnh, bà con ngư dân đánh bắt xa bờ đạt hiệu quả, bình an. Bên cạnh đó là gìn giữ, bảo tồn lễ hội lâu đời này.

Làng An Hải có 117 tàu cá với công suất 16.729 CV, chủ yếu đánh bắt ở hai ngư trường truyền thống Hoàng Sa – Trường Sa. Trong đó, có 45 tàu cá, với 513 ngư dân thuộc Nghiệp đoàn Nghề cá An Hải. Tổng sản lượng khai thác hải sản năm 2022 đạt trên 9 nghìn tấn hải sản các loại, giá trị đạt trên 215 tỷ đồng.

Mùa biển mới Quý Mão – 2023, ngư dân Nghiệp đoàn Nghề cá An Hải quyết tâm vươn khơi bám biển Hoàng Sa – Trường Sa khai thác hải sản đạt trên 10 nghìn tấn hải sản.

“Lễ cầu ngư và ra quân vươn khơi đánh bắt hải sản với mục đích tiếp thêm sức mạnh, giúp ngư dân vững tin hơn trong hải hành ra Hoàng Sa, Trường Sa. Vươn khơi bám biển không chỉ là mưu sinh, mà còn thể hiện trách nhiệm của ngư dân với chủ quyền của đất nước. Hoàng Sa, Trường Sa không thể thiếu vắng ngư dân Lý Sơn”, ông Nguyễn Quốc Chinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá An Hải nói.

 

HỮU DANH

 

 

 

 

 


.