Cất bốc hài cốt liệt sĩ đưa vào an táng tại nghĩa trang

09:04, 19/04/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Ban CHQS huyện Tư Nghĩa đã phối hợp với các ngành chức năng, gia đình và chính quyền xã Nghĩa Kỳ tổ chức cất bốc hài cốt liệt sĩ Đặng Thanh Tùng tại thôn Điền Long, xã Nghĩa Điền đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Nghĩa Kỳ.
 
[links()] 
 
Lễ truy điệu liệt sĩ Đặng Thanh Tùng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa).          Ảnh: X.THIÊN
Lễ truy điệu liệt sĩ Đặng Thanh Tùng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa). Ảnh: X.THIÊN
Liệt sĩ Đặng Thanh Tùng, sinh năm 1954, quê ở thôn An Hội Nam 2, xã Nghĩa Kỳ, tham gia du kích và hy sinh năm 1969. Lúc hy sinh, liệt sĩ Đặng Thanh Tùng được an táng tại thôn Xuân Phổ Tây, xã Nghĩa Kỳ. Đến năm 1976, gia đình đưa về an táng tại thôn Điền Long, xã Nghĩa Điền. Việc cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ Đặng Thanh Tùng về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ, nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh cho độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.
 
*Trước đó, Ban CHQS huyện Bình Sơn phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH huyện, chính quyền xã Bình Tân Phú và gia đình tổ chức quy tập hài cốt hai anh em ruột là liệt sĩ Phan Đình Trí và liệt sĩ Phan Thị Hựu về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Phú, xã Bình Tân Phú.
 
Liệt sĩ Phan Đình Trí sinh năm 1940 và liệt sĩ Phan Thị Hựu sinh năm 1942 giác ngộ và theo cách mạng từ rất sớm. Liệt sĩ Phan Đình Trí trưởng thành qua công tác, chiến đấu và giữ chức Xã đội phó; liệt sĩ Phan Thị Hựu là chiến sĩ du kích. 
 
X.THIÊN - ĐỨC MINH
 
 
 
 

.