Truy bắt xe vượt trạm

10:05, 23/05/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Từ 11 giờ đến 13 giờ 30 phút ngày 22.5, trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn huyện Sơn Tịnh và TP. Quảng Ngãi, hàng chục chiếc xe trọng tải lớn tấp vào dọc lề đường “núp” trạm cân di động của tỉnh. Bất ngờ vào lúc 12 giờ 30 phút  một xe tải bỗng dưng vượt trạm bất chấp điều lệnh của Thanh tra giao thông…

TIN LIÊN QUAN

Vây bắt nghẹt thở

Nắng như đổ lửa. Các cán bộ Thanh tra giao thông (Sở GTVT tỉnh) đang thực thi công việc thì bất ngờ ô tô đầu kéo BKS 77C-02848 kéo rơ mooc 77R-00202 tăng tốc vượt trạm, bất chấp tín hiệu yêu cầu vào trạm cân. Ngay lập tức, hai xe mô tô và ô tô của lực lượng Thanh tra giao thông đuổi theo. Phát hiện lực lượng chức năng truy đuổi, lái xe tiếp tục tăng tốc, đánh võng liên tục trên đường, chèn ép không cho xe của lực lượng thanh tra vượt lên. Chiếc xe vi phạm nằm chắn ngang đường khiến cho giao thông trên Quốc lộ 1 bị tắc nghẽn một đoạn dài.

 

Chiếc xe đầu kéo BKS 77C-02848 bị bắt giữ sau hành trình truy bắt của lực lượng chức năng.
Chiếc xe đầu kéo BKS 77C-02848 bị bắt giữ sau hành trình truy bắt của lực lượng chức năng.


Ngay sau đó, lực lượng thanh tra chạy cắt đường Nguyễn Du vào chặn xe đoạn qua ngã 3 đường Lê Thánh Tôn-Quốc lộ 1. Nhận thấy xe của lực lượng chức năng, tài xế thắng gấp khiến cho phần đầu chiếc xe đầu kéo bật ngang sang một bên. “Mặc dù chúng tôi yêu cầu tài xế hợp tác làm việc nhưng đối tượng không chịu mở cửa xe mà đóng kín cửa ngồi trên ca bin thách thức và bất ngờ mở cửa xe bỏ chạy. Chúng tôi buộc phải yêu cầu lái phụ điều khiển xe về trạm cân trọng tải lại và lập biên bản xử phạt” – Thanh tra viên Nguyễn Minh Trinh cho biết thêm.

Chở quá tải 184,7%

Ngay sau khi đưa chiếc xe về trạm cân và thực hiện cân trọng tải cũng như lập biên bản xử lý. Qua kiểm tra trọng tải cho thấy xe có tổng trọng tải 93,75 tấn, chở quá tải 45,61 tấn vượt 184,7% so với quy định của xe. Theo ông Huỳnh Ngà - Chánh Thanh tra Sở GTVT, tài xế xe đã vi phạm các lỗi như: Không chấp hành lệnh kiểm tra trọng tải khi có yêu cầu của lực lượng Thanh tra giao thông; chở hàng vượt tải trọng thiết kế ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe; lái xe bỏ chạy không phối hợp thực hiện…

Qua điều tra bước đầu, tài xế lái xe tên Nguyễn Minh Đà (SN 1979), trú xã Phước Quang, huyện Tuy Phước (Bình Định). Theo lái phụ Nguyễn Thế Vinh (SN 1969), trú xã Nhơn Hưng, huyện An Nhơn (Bình Định), thì xe ô tô tải vi phạm là của Doanh nghiệp tư nhân vận tải Đào Vũ (địa chỉ 199, Quốc lộ 1, Đập Đá, An Nhơn, Bình Định).

“Chúng tôi sẽ tạm giữ xe theo quy định trong 7 ngày và yêu cầu chủ phương tiện, chủ hàng xuống lô hàng trên mới tiến hành xử lý sau”, ông Huỳnh Ngà - Chánh Thanh tra Sở GTVT cho biết.

Nhiều xe nối đuôi vượt trạm

Bên cạnh xe vi phạm vượt trạm, thì từ sáng 22.5, dọc tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua TP.Quảng Ngãi, hàng chục chiếc xe ô tô có trọng tải lớn liên tục nối đuôi nhau tấp vào lề đường để chờ thời cơ vượt trạm.

Khi chiếc ô tô tải đầu kéo BKS số 77C-02848 tháo chạy vượt trạm cân thì có đến hơn 40 chiếc xe trọng tải lớn nối đuôi nhau tăng tốc “xé rào” vượt trạm với tốc độ cao. Nhiều người đi đường phát hoảng bởi một đoàn dài xe trọng tải lớn bất chấp Luật Giao thông chạy bạt mạng trên đường.

Theo ông Huỳnh Ngà, đến 14 giờ 30 phút, sau khi tình hình ổn định trở lại có ít nhất ba chiếc xe tải trọng lên đến gần 100 tấn đang ẩn nấp ở xã Tịnh Phong chờ vượt trạm. “Chúng tôi buộc phải phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông ra hiện trường yêu cầu tài xế xe đưa xe vào trạm cân. Nhiều trường hợp khi đến nơi nhưng tài xế đóng cửa xe bỏ đi và rất khó xử lý” – ông Ngà cho biết.

Bài, ảnh: LÊ ĐỨC
 


.