Hoàn thành đại hội điểm đoàn cấp cơ sở

09:03, 17/03/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Sau gần 3 tháng triển khai, đại hội đoàn cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã diễn ra thuận lợi. Các quy trình thực hiện đúng theo hướng dẫn của cấp trên. Từ đó, các cơ sở đoàn chưa đại hội rút ra kinh nghiệm cho đơn vị mình.
 
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tịnh Thọ (Sơn Tịnh), nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tịnh Thọ (Sơn Tịnh), nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Tính đến ngày 14/3, đã có 140/416 cơ sở đoàn hoàn thành đại hội. Trong đó, có 7 đơn vị được Tỉnh đoàn chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở, gồm: Đoàn Trường THPT số 1 Tư Nghĩa (Tư Nghĩa), Đoàn xã Trà Sơn (Trà Bồng), Đoàn phường Trương Quang Trọng (TP.Quảng Ngãi), Đoàn xã Bình Thạnh (Bình Sơn), Đoàn Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh), Chi đoàn TAND tỉnh và Chi đoàn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi. Ngoài ra, có 25 đơn vị đoàn cơ sở cũng đã tổ chức xong đại hội điểm trực tiếp bầu bí thư.
 
Huyện Sơn Tịnh có 16/17 đoàn cơ sở đã tổ chức xong đại hội và 7 đơn vị đại hội trực tiếp bầu bí thư.  Bí thư Huyện đoàn Sơn Tịnh Nguyễn Thị Cẩm cho biết, tại các đơn vị đại hội điểm,  100% bí thư bầu trực tiếp tại đại hội đều trúng cử và số phiếu tín nhiệm từ 97% trở lên.
 
Bí thư Tỉnh đoàn Cao Lê Tùng Nghĩa đánh giá, quy trình bầu cử tại đại hội đoàn cơ sở thực hiện đúng theo hướng dẫn của đoàn cấp trên. Việc tổ chức đại hội điểm trực tiếp bầu bí thư cho thấy sự tích cực, chủ động và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đoàn các cấp; sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng của đoàn cấp trên và các cấp ủy đảng trong công tác chuẩn bị, triển khai và tổ chức đại hội...
 
Bên cạnh thành công trong tổ chức đại hội, thì các cơ sở đoàn cũng gặp một số khó khăn, hạn chế. Cụ thể là, đa số cán bộ đoàn các cấp chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc tham mưu nên còn lúng túng trong khâu chuẩn bị, tổ chức cho đại hội. Tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho việc triệu tập đại biểu dự đại hội. Cán bộ đoàn cơ sở nhiều nơi lớn tuổi, nên khó lựa chọn nhân sự tham gia ban chấp hành đảm bảo bình quân 29 tuổi theo quy định. Kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ đại hội ở một số nơi chưa đảm bảo...
 
Theo kế hoạch, đại hội đoàn cấp cơ sở sẽ hoàn thành trước ngày 31/5; đại hội điểm cấp huyện hoàn thành trước ngày 15/4 và hoàn thành đại hội đoàn cấp huyện trước ngày 15/8. Có 4 đơn vị được Tỉnh đoàn chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện là Huyện đoàn Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Trà Bồng và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh. Dự kiến, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh sẽ được tổ chức vào tháng 10/2022.
 
Bài, ảnh: X.THIÊN
 
 

.