Để Lý Sơn trở thành đô thị biển

04:08, 22/08/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Để thực hiện mục tiêu xây dựng huyện đảo mạnh về kinh tế, vững chắc về quốc phòng, an ninh, trở thành đô thị biển xanh, sạch, đẹp, văn minh, Huyện ủy Lý Sơn đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch và kinh tế biển.  

TIN LIÊN QUAN

Vì mục tiêu chung

Xác định địa phương có tiềm năng về ngư nghiệp và dịch vụ, du lịch, Huyện ủy Lý Sơn từng bước điều chỉnh cơ cấu kinh tế hợp lý; đồng thời tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện nhiều giải pháp khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư sản xuất. Ông Nguyễn Tài Luân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lý Sơn đã dẫn chứng bằng sự phát triển của xã đảo An Bình, nơi vẫn được gọi với cái tên “đảo mồ côi”.

Vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ là thế mạnh để phát triển du lịch ở Lý S
Vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ là thế mạnh để phát triển du lịch ở Lý Sơn.


Trên cơ sở phương hướng phát triển chung của huyện, xã An Bình đã có cách làm riêng, phù hợp với tình hình ở địa phương. Để khai thác hiệu quả lợi thế về du lịch, dịch vụ, lãnh đạo xã An Bình khuyến khích và tạo điều kiện để các nhà đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ phát triển du lịch; đồng thời vận động người dân cùng làm du lịch. Cán bộ, đảng viên ở xã đã tích cực tuyên truyền cho bà con nhận thức về lợi thế của du lịch sinh thái biển, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Thời gian qua, xã An Bình thu hút đông đảo du khách đến tham quan, bởi nơi đây biết phát huy thế mạnh về cảnh đẹp tự nhiên, với nhiều danh lam thắng cảnh hấp dẫn. Nhiều loại hình dịch vụ được đầu tư để phục vụ du khách như: Bơi thuyền thúng ngắm san hô, câu cá, lặn biển, tham quan đảo bằng xe điện...
 

Cán bộ, nhân dân tin tưởng vào sự đổi mới, phát triển của huyện đảo. Đó là niềm tin, động lực để Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Lý Sơn tiếp tục đoàn kết, tăng cường, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy các yếu tố tiềm năng, lợi thế của địa phương, xây dựng huyện trở thành đô thị biển văn minh, hiện đại.
Ông NGUYỄN TÀI LUÂN - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lý Sơn.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lý Sơn, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra mục tiêu xây dựng huyện đảo mạnh về kinh tế biển. Vì thế, trong các buổi sinh hoạt chi bộ ở Lý Sơn tập trung thảo luận, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của kinh tế biển.

Chi bộ thôn Tây, xã An Vĩnh có 48 đảng viên, chủ yếu là ngư dân, chuyên hoạt động khai thác hải sản tại quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Nhiều đảng viên đánh bắt xa bờ dài ngày, vì vậy chi bộ thống nhất họp vào ngày 16 âm lịch hằng tháng để các đảng viên chủ động bố trí công việc. Trong sinh hoạt, chi bộ bám sát chỉ đạo của cấp trên, tập trung thảo luận các nội dung nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế biển.
 
Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ

Dù đã có những bước phát triển mạnh mẽ, nhưng hiện Lý Sơn vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn như: Công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, nguồn nước ngọt còn hạn chế; việc quản lý du lịch chưa theo kịp số lượng nhu cầu khách ra đảo tham quan... Do đó, Huyện ủy Lý Sơn xác định, phải tạo cho được nguồn cán bộ đủ tài, đức, có tầm nhìn trong công tác quản lý và hoạch định đường lối phát triển cho huyện đảo.

Theo ông Nguyễn Tài Luân, công tác xây dựng Đảng trên địa bàn huyện được chú trọng, tăng cường toàn diện trên các mặt, thực hiện đồng bộ các giải pháp, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên tiếp tục được nâng cao, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo trẻ đã đảm đương khá tốt nhiệm vụ được giao. Huyện ủy xác định, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là làm sao vẫn đội ngũ ấy mà tạo được chuyển biến.

Vì vậy, huyện đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trước hết là bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức... theo hướng yếu lĩnh vực nào, bồi dưỡng lĩnh vực đó. Bên cạnh đó, công tác xây dựng chính quyền, vận động nhân dân ở Lý Sơn được đẩy mạnh và đã có những chuyển biến tích cực, tạo động lực thúc đẩy thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị.  

Bài, ảnh: NG.TRIỀU - X.THIÊN
 
 


.