Hội phụ nữ tỉnh: Tổng kết các phong trào thi đua

10:07, 12/07/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng ngày 12.7, Hội phụ nữ tỉnh đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.
 
 
Trong 5 năm qua, bằng những việc làm thiết thực, cụ thể,  phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” đã thực sự đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
 
Hàng năm, có 100% cán bộ hội, trên 82% hội viên phụ nữ tham gia các hoạt động truyền thông, giáo dục do Hội tổ chức; có trên 300.000 lượt phụ nữ tích cực tham gia học tập, ứng dụng kiến thức khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh.
 
Hàng nghìn tấm gương đã vượt qua rào cản của định kiến giới, không ngừng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực trong công tác, khẳng định vai trò, vị trí trên nhiều lĩnh vực. 
 
Đặc biệt, tính đến năm 2015, tổng số đảng viên nữ trong tỉnh chiếm 31,67%. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy, trúng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tăng hơn so với nhiệm kỳ trước. 
 
Đồng chí Phạm Thị Thu Trang - Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân.
Đồng chí Phạm Thị Thu Trang - Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân.
 
Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, phong trào thi đua lao động sáng tạo cũng đã thu hút đông đảo phụ nữ tham gia. Thông qua các hoạt động hỗ trợ vốn, đào tạo nghề, Hội đã xây dựng được 5 mô hình chăn nuôi thoát nghèo bền vững, 11 tổ dịch vụ nấu đám tiệc, 1 hợp tác xã nấu đám tiệc, 1 hợp tác xã trồng hoa và hàng trăm mô hình phát triển kinh tế vườn, rừng, kinh tế hộ gia đình. 
 
Việc thi đua xây dựng gia đình hạnh phúc được cụ thể hóa thành nhiều mô hình hoạt động thiết thực, phát huy được vai trò tích cực của phụ nữ và xã hội trong xây dựng hạnh phúc gia đình. 
 
Mỗi năm có khoảng 70% hộ gia đình phụ nữ đạt 4 chuẩn mực “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; trên 100.000 gia đình, cán bộ, hội viên, phụ nữ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.
 
Cùng với đó, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh luôn chú trọng đến việc thành lập “Địa chỉ tin cậy” ở cộng đồng với 375 địa chỉ, giúp đỡ nạn nhân bị bạo lực gia đình tránh rủi ro về sức khỏe, tính mạng, giảm thiểu được hậu quả. 
 
Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương”, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã vận động xây dựng mới và sửa chữa 295 mái ấm tình thương với số tiền gần 8,5 tỷ đồng và gần 3.000 ngày công lao động.
 
Tại hội nghị, Hội phụ nữ tỉnh đã thông qua kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; kết quả 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2015;  nghe các tham luận của các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến chia sẻ về những mô hình hay, những cách làm hiệu quả trên các lĩnh vực từ các phong trào thi đua của hội phụ nữ thời gian qua.
 
Dịp này, Hội LHPN tỉnh đã tặng bằng khen cho 100 phụ nữ đạt danh hiệu phụ nữ sản xuất giỏi, 90 phụ nữ đạt danh hiệu cán bộ cơ sở giỏi; tặng bằng khen cho 25 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tặng bằng khen cho 6 tập thể và 7 cá nhân xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2015.
 
Tin, ảnh: Thiên Hậu
 

.