Phụ nữ Bình Sơn: Đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế địa phương

02:07, 01/07/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh cùng với sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể; cán bộ, hội viên Hội LHPN huyện Bình Sơn đã đoàn kết triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ (2010- 2015) và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ XVII đề ra, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hội LHPN huyện Bình Sơn hiện có 25 cơ sở hội, với trên 32 nghìn hội viên, sinh hoạt ở 121 chi hội. Trong 5 năm qua, các cấp hội đã không ngừng nỗ lực, đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động. Hội LHPN huyện luôn giữ vững và phát huy vai trò nòng cốt trong tổ chức hội, góp phần thúc đẩy phong trào phụ nữ phát triển.

Chi hội phụ nữ thôn Nam Thuận, xã Bình Chương (Bình Sơn) tổ chức dọn vệ sinh, thu gom rác thải.                                                                                               ẢNH: pv
Chi hội phụ nữ thôn Nam Thuận, xã Bình Chương (Bình Sơn) tổ chức dọn vệ sinh, thu gom rác thải. ẢNH: pv

Hội LHPN huyện đã tập trung nhiều giải pháp để triển khai các hoạt động, trong đó công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức, năng lực cho phụ nữ là những nhiệm vụ ưu tiên. Hàng năm, hội đã triển khai thực hiện và chỉ đạo Hội LHPN các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo từng chuyên đề cho trên 308 nghìn lượt cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ tham gia.
 
Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHPN huyện Bình Sơn có 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 8 tập thể và 3 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 21 lượt tập thể và 4 cá nhân được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen…
Sau học tập, các chi, tổ hội đã thực hành tiết kiệm với nhiều mô hình làm theo như: Tủ sách phụ nữ; tiết kiệm trong tiêu dùng và sinh hoạt; thu gom phế liệu; mô hình nhận hỗ trợ, giúp đỡ hội viên, phụ nữ gặp khó khăn, nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi cha mẹ... Đặc biệt, mô hình hũ gạo tiết kiệm tại gia đình và tại các máy xay; tiết kiệm bằng tiền mỗi tháng từ 1- 10 nghìn đồng... đã vận động được trên 88.000kg gạo và trên 1,5 tỷ đồng giúp cho gần 8.700 lượt hội viên, phụ nữ già yếu, neo đơn, khó khăn và các cháu mồ côi không nơi nương tựa, học sinh nghèo vượt khó.

Hưởng ứng đợt thi đua làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, các cấp hội đã vận động mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ đóng góp mỗi tháng ít nhất 10 nghìn đồng giúp hội viên phụ nữ khó khăn vay, với lãi suất thấp. Qua triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững đã tạo thành phong trào thường xuyên về thực hành tiết kiệm trong cán bộ, hội viên, phụ nữ. Toàn huyện hiện có 573 tổ tiết kiệm, với gần 26 nghìn thành viên tham gia. Kết quả đóng góp tiết kiệm được trên 9 tỷ đồng cho gần 4,3 nghìn hộ vay để phát triển kinh tế gia đình.

Các cấp hội còn xây dựng và nhân rộng các mô hình phù hợp với tình hình từng địa phương. Hiện toàn huyện có 54 CLB, 47 mô hình “Con đường tự quản”, 106 “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” và các mô hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới như: Vận động làm đường bê tông nông thôn, mở rộng kênh mương nội đồng... Kết quả đã vận động được trên 2 tỷ đồng, 1.350 ngày công, trên 18.200m2 đất để làm đường bê tông nông thôn; đóng góp 744 ngày công, 72 nghìn m2 đất để dồn điền đổi thửa...

Các cấp hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ địa phương, Nghị quyết của hội cấp trên, nên việc lãnh đạo, chỉ đạo phong trào hội ngày càng chất lượng, đi vào chiều sâu, tập trung hướng về cơ sở, giúp cơ sở tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo sự thống nhất trong chỉ đạo xây dựng phong trào.

Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ tới, Hội LHPN huyện Bình Sơn tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua. Tạo điều kiện để phụ nữ phát huy tốt vai trò nòng cốt xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét. Hỗ trợ phụ nữ chủ động thoát nghèo, phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh và địa phương.


NGUYỄN THỊ THÚY

 


.