Điểm sáng trong thu ngân sách

08:43, 08/09/2023
.
(Báo Quảng Ngãi)- Trong khi nhiều địa phương gặp khó khăn trong việc đấu giá, thu tiền sử dụng đất (SDĐ) thì TX.Đức Phổ lại thu tiền SDĐ đạt khá. Nhờ đó, TX.Đức Phổ có nguồn lực để đầu tư các dự án mới.
 
Thu tiền sử dụng đất đạt cao
Năm 2023, TX.Đức Phổ được Cục Thuế tỉnh giao dự toán thu 130 tỷ đồng tiền SDĐ, HĐND thị xã giao 139 tỷ đồng, chiếm khoảng 55% tổng dự toán được giao. Nguồn thu tiền SDĐ được ưu tiên để trả nợ và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
 
Việc đưa vào đấu giá thành công các dự án khu dân cư đã góp phần tăng thu ngân sách cho TX.Đức Phổ.
Trong ảnh: Khu dân cư nam Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Nghiêm (TX. Đức Phổ).
Việc đưa vào đấu giá thành công các dự án khu dân cư đã góp phần tăng thu ngân sách cho TX.Đức Phổ. Trong ảnh: Khu dân cư nam Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Nghiêm (TX.Đức Phổ).

Xác định kết quả thu tiền SDĐ quyết định rất lớn đến việc thực hiện dự toán thu ngân sách chung trên địa bàn thị xã, tác động trực tiếp đến kết quả thu ngân sách chung của tỉnh, nên ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế khu vực TX.Đức Phổ - Ba Tơ đã chủ động tham mưu cho UBND thị xã triển khai các giải pháp cụ thể; bám sát tiến độ triển khai các dự án để khi đấu giá thành công, kịp thời thu nộp tiền SDĐ vào ngân sách nhà nước.

Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực TX.Đức Phổ - Ba Tơ Nguyễn Văn Nhẫn cho biết, tính đến cuối tháng 8/2023, TX.Đức Phổ đã thu hơn 113 tỷ đồng tiền SDĐ, đạt gần 87% dự toán tỉnh giao, đạt 81,3% dự toán HĐND thị xã giao, bằng 133,6% so cùng kỳ năm 2022. Trong đó, Công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ và Xây dựng Phước Thịnh nộp tiền SDĐ trúng đấu giá khu dân cư Vùng 1, tổ dân phố Hải Tân, phường Phổ Quang (TX.Đức Phổ) gần 110 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, tình hình thu tiền SDĐ ở các huyện và các dự án của tỉnh gặp rất nhiều khó khăn, song TX.Đức Phổ lại thu tiền SDĐ đạt khá. Điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tạo ra nguồn lực để TX.Đức Phổ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị, nhất là bố trí vốn cho một số công trình mới được phân bổ từ nguồn thu tiền SDĐ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2023.

Quyết tâm hoàn thành dự toán thu ngân sách

Theo Chi cục Thuế khu vực TX.Đức Phổ - Ba Tơ, tính đến ngày 31/8/2023, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TX.Đức Phổ gần 185,7 tỷ đồng, đạt 81,4% dự toán tỉnh giao, đạt gần 76% dự toán. Ngoài nguồn thu tiền SDĐ, phần lớn các khoản thu còn lại đều đạt và vượt kế hoạch dự toán. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số nguồn thu đạt thấp như thuế thu nhập cá nhân (47,2%), thuế thu nhập doanh nghiệp (30%), thuế giá trị gia tăng (54%). Nguyên nhân đạt thấp là do thực hiện chính sách hoàn thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công. Thực hiện gia hạn nộp thuế theo Nghị định số 12/2023/NĐ-CP của Chính phủ đối với 17 doanh nghiệp, số tiền thuế được gia hạn gần 8,2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Chi cục Thuế khu vực TX.Đức Phổ - Ba Tơ đang tập trung thu hồi nợ thuế. Tính đến ngày 31/7/2023, tổng số nợ thuế trên địa bàn hơn 13,7 tỷ đồng, tăng hơn 1,3 tỷ đồng so với cuối năm 2022. Trong đó, có một số doanh nghiệp có số nợ thuế lớn dù đã được chi cục thuế nhắc nhở, đôn đốc nhiều lần nhưng vẫn chây ỳ. Hiện Công ty CP Đức Bảo An vẫn chưa chấp hành nộp số tiền SDĐ 1,7 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước theo Thông báo số 322/TB-UBND ngày 5/8/2022 của UBND tỉnh.

Để phấn đấu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách ở mức cao nhất, từ nay đến cuối năm, ngành thuế TX.Đức Phổ sẽ bám sát các doanh nghiệp ngoại tỉnh đang thi công dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông, giai đoạn 2021 - 2025, đoạn  Quảng Ngãi - Hoài Nhơn để thu thuế vãng lai. Đồng thời, tập trung đôn đốc thu các khoản nợ đã được gia hạn theo chủ trương của Chính phủ; phấn đấu giảm tỷ lệ nợ đọng thuế về mức thấp nhất (dưới 5% tổng dự toán thu), hạn chế nợ mới phát sinh. “Riêng khoản nợ 19,5 tỷ đồng của các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, ngành thuế đã tham mưu cho UBND thị xã xây dựng kế hoạch trả nợ cho từng năm. Theo đó, mỗi năm thu nợ 30%, phấn đấu đến năm 2025 sẽ thu hồi hết số nợ trên”, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực TX.Đức Phổ - Ba Tơ Nguyễn Văn Nhẫn thông tin.

Bài, ảnh: AN NHIÊN

 
TIN, BÀI LIÊN QUAN:
Xuất bản lúc: 08:43, 08/09/2023

Ý kiến bạn đọc


.