Những công trình mở hướng tương lai

06:44, 02/09/2023
.
 

(Báo Quảng Ngãi)- Hòa chung không khí cả nước hân hoan lập thành tích chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2023), những cán bộ, kỹ sư, công nhân trên các công trình giao thông trọng điểm của tỉnh đã ra sức thi đua lao động để đưa công trình sớm về đích. Qua đó, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

 

Hiện nay, trên sông Trà Khúc đoạn qua 2 huyện Sơn Tịnh và Tư Nghĩa đang triển khai cụm công trình, gồm cầu Trà Khúc 3; kè bờ bắc sông Trà Khúc, huyện Sơn Tịnh và đường nối cầu Thạch Bích - Tịnh Phong, với tổng mức đầu tư gần 1.750 tỷ đồng. Những công trình này khi hoàn thành sẽ tạo động lực mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phát triển thương mại, dịch vụ, đô thị.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh kiểm tra, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn II.
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh kiểm tra, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn II.

Cầu Trà Khúc 3 có tổng mức đầu tư 850 tỷ đồng, được khởi công xây dựng từ cuối năm 2022, dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2025. Đây là cây cầu thứ 6 bắc qua sông Trà Khúc, nối trung tâm huyện Sơn Tịnh với huyện Tư Nghĩa, kết nối giao thông, tạo thuận lợi đi lại cho người dân trong vùng, làm đổi thay diện mạo cho cả khu vực. Sau khi cầu Trà Khúc 3 hoàn thành, huyện Tư Nghĩa sẽ tập trung phát triển thương mại, dịch vụ, đô thị tại các khu vực thuộc địa phận các xã Nghĩa Kỳ, Nghĩa Thuận. Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa Nguyễn Đăng Vinh cho biết, hiện nay, huyện, xã đang tăng cường quản lý nguyên trạng đất đai, tạo thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển  theo hướng “cầu, đường mở ra đến đâu, kinh tế chuyển dịch, phát triển theo đến đó”.

Đường nối cầu Thạch Bích - Tịnh Phong đang trong giai đoạn thi công.
Đường nối cầu Thạch Bích - Tịnh Phong đang trong giai đoạn thi công.


Bên cạnh cầu Trà Khúc 3, công trình kè chống sạt lở bờ bắc sông Trà Khúc, huyện Sơn Tịnh cũng đang được chủ đầu tư và nhà thầu thi công khẩn trương đẩy nhanh tiến độ để về đích. Tuyến kè này có tổng chiều dài 5,13km, thuộc địa phận 2 xã Tịnh Sơn, Tịnh Hà, có tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng. Công trình được khởi công vào tháng 4/2023, sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác cuối năm 2023. Hiện nay, các đơn vị đang tập trung thi công cả ngày lẫn đêm để hoàn thành các hạng mục quan trọng trước ngày 30/9/2023; đồng thời triển khai giải pháp bảo vệ công trình khi mưa lũ về, nước sông Trà Khúc dâng cao.

Công nhân trên công trương thi công cầu Trà Khúc 3
Công nhân trên công trương thi công cầu Trà Khúc 3

Trong năm 2022, tỉnh cũng đã triển khai dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong, với quy mô 6,11km, tổng mức đầu tư 694 tỷ đồng. Tuyến đường đi qua địa bàn TP.Quảng Ngãi (3,05km) và huyện Sơn Tịnh (3,06km); tổng diện tích đất thu hồi phục vụ dự án 31ha. Mục tiêu nhằm tạo sự đồng bộ về hạ tầng giao thông, phục vụ đi lại thuận lợi cho người dân, giải tỏa áp lực lưu thông trên Quốc lộ 1 và các tuyến đường dẫn về các KCN Tịnh Phong, VSIP Quảng Ngãi. Hiện nay, chính quyền địa phương đang tập trung giải quyết các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. 

 

Hiện nay, Quảng Ngãi đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh để kết nối vào đường ven biển của 2 tỉnh Quảng Nam và Bình Định. Tuyến đường khi hoàn thành sẽ kết nối, hình thành trục đường ven biển liên hoàn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các địa phương phía đông của Quảng Ngãi; đồng thời góp phần kết nối, phát triển Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh (giai đoạn 1) đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.
Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh (giai đoạn 1) đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh có tổng chiều dài gần 100km, điểm đầu tại vị trí kết nối với đường trục chính Bắc - Nam đô thị Vạn Tường, thuộc xã Bình Hòa (Bình Sơn); điểm cuối tuyến thuộc xã Phổ Châu (TX.Đức Phổ) kết nối với tuyến đường ven biển tỉnh Bình Định. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 5.600 tỷ đồng, được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn I (đoạn Dung Quất - Mỹ Khê, Mỹ Khê - Trà Khúc) đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, với tổng chiều dài hơn 30km. Giai đoạn II có tổng chiều dài khoảng 70km, kinh phí thực hiện khoảng 4.000 tỷ đồng, chia làm nhiều dự án thành phần. Hiện nay, dự án thành phần IIa (tổng mức đầu tư gần 1.200 tỷ đồng) và IIb (gần 900 tỷ đồng) đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công.

Cầu Cửa Lở thuộc Dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh (giai đoạn 2, thành phần IIa) đã hợp long.
Cầu Cửa Lở thuộc Dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh (giai đoạn 2, thành phần IIa) đã hợp long.
 

Từ nay đến năm 2024, Quảng Ngãi sẽ tập trung nguồn lực tài chính để hoàn thành dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn II, với nguồn vốn dự kiến sẽ bố trí trong năm 2024 là 290 tỷ đồng. Hiện nay, tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị thi công đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hợp long, thông toàn bộ 9 cây cầu trên tuyến; đồng thời tăng cường phương tiện, vận chuyển đất đắp để sớm hoàn thành phần đường dẫn. Chủ đầu tư và các địa phương có dự án đi qua tập trung giải phóng mặt bằng, triển khai xây dựng 5 khu tái định cư để di dời dân, thu hồi đất ở, bàn giao cho đơn vị thi công dự án.

 

Dự kiến tháng 12/2023, Quảng Ngãi sẽ chính thức khởi công dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi. Tuyến đường này có tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng, với chiều dài gần 27km. Hiện nay, dự án đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, chuẩn bị mỏ vật liệu và hoàn thiện các thủ tục đầu tư để đủ điều kiện khởi công theo kế hoạch.

Cầu Trà Khúc 3 trong giai đoạn đẩy nhanh tiến độ.
Cầu Trà Khúc 3 trong giai đoạn đẩy nhanh tiến độ.

Dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi là công trình quy mô, có tính kết nối, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 9/2025. Dự án đi qua 3 địa phương, gồm huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh và TP.Quảng Ngãi, với 11 xã, thị trấn bị ảnh hưởng. Để phục vụ giải phóng mặt bằng tuyến chính, tỉnh xây dựng 10 khu tái định cư, di dời chỗ ở cho 318 hộ gia đình nhường đất để mở đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi, với tổng diện tích quy hoạch khoảng 29,5ha.

Vì tính chất, quy mô và yêu cầu tiến độ dự án, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Ban Chỉ đạo dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi, do Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh làm Trưởng ban. Hằng tháng, Ban Chỉ đạo họp định kỳ  1 lần để đánh giá tiến độ đã thực hiện, đề ra kế hoạch cho thời gian tới. Mới đây, tại phiên họp thứ 2, Ban Chỉ đạo đã thống nhất đề ra tiến độ dự án: Ban hành thông báo thu hồi đất trước ngày 30/8/2023; phê duyệt phương án bồi thường đợt 1 trước ngày 30/10/2023; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán trước ngày 30/10/2023; tổ chức lựa chọn nhà thầu và khởi công công trình trong tháng 12/2023.

Đây là dự án trọng điểm của tỉnh và được đưa vào danh mục các công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Các địa phương có đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi đi qua đều xem đây là cơ hội để khai thác lợi thế, tập trung phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt là khai thác quỹ đất dọc theo tuyến; giải tỏa giao thông, kết nối đưa sản phẩm, hàng hóa tiếp cận các thị trường. Đồng thời, thu hút đầu tư, phát triển nền kinh tế đa ngành, góp phần xây dựng Quảng Ngãi sớm trở thành tỉnh phát triển khá của Vùng miền Trung.

Nội dung: THANH NHỊ
Thiết kế, trình bày: VÕ VĂN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 06:44, 02/09/2023