Việt Nam đón mưa sao băng đầu tiên của năm

10:01, 03/01/2017
.

Rạng sáng 4/1, người dân Việt Nam sẽ được chiêm ngưỡng hiện tượng thiên văn kỳ thú- mưa sao băng Quadrantids đầu tiên trong năm 2017.

Mưa sao băng Quadrantids diễn ra hằng năm, từ 28/12 đến 12/1. Tại Việt Nam, thời điểm quan sát tốt nhất là từ 3 giờ sáng 4/1 với số sao băng đạt 50-60 vệt mỗi giờ, không thua những trận mưa sao băng lớn trong năm như Geminids và Perseids.

Người xem chỉ cần hướng mắt về trời phía đông bắc, khi chòm sao Bootes - tâm điểm của trận mưa sao băng lên cao. Lúc này ánh trăng không phải là trở ngại, nên nếu thời tiết thuận lợi như trời ít mây thì sẽ tạo điều kiện cho người xem chiêm ngưỡng được toàn bộ trận mưa sao băng.

Chuyên gia khuyên người quan sát nên chọn vị trí góc rộng, nơi không có ánh đèn chiếu thẳng vào mặt và không cần mang theo dụng cụ quan sát nào. Để mắt trong bóng tối khoảng 20 phút để làm quen với trời đêm, giúp việc quan sát dễ dàng hơn.

Mưa sao băng Quadrantids diễn ra khi Trái đất trên quỹ đạo của nó đi ngang qua vùng đá bụi vật chất để lại bởi tiểu hành tinh 2003 EH1.
 

Theo Hoàng Lâm/Chinhphu.vn

 


.