Tai nạn xe bus ở Bangladesh khiến ít nhất 19 người thiệt mạng

10:03, 19/03/2023
.
Ít nhất 19 người đã thiệt mạng và 25 người bị thương ở Bangladesh sau khi một chiếc xe bus lao qua hàng rào đường cao tốc và đâm xuống con mương bên đường.
 
Hiện trường vụ tai nạn xe bus. (Ảnh: Reuters)
Hiện trường vụ tai nạn xe bus. (Ảnh: Reuters)
Vụ tai nạn xe bus diễn ra vào lúc 8h ngày 19/3 (giờ địa phương, tức 2h theo giờ GMT). Cảnh sát Bangladesh cho biết, họ nghi ngờ tài xế đã bị mất kiểm soát và đâm vào lan can của một đường cao tốc chính mới được xây dựng gần đây, khiến chiếc xe bus chở hơn 40 hành khách rơi xuống con mương cao 9 mét (30 feet).
 
"Số người chết đã tăng lên 19. Ít nhất 12 người bị thương nặng. Các hành khách bị thương đã được chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Dhaka ở thủ đô", cảnh sát trưởng địa phương Masud Alam nói với hãng tin AFP sau vụ xảy ra tai nạn ở quận phía Nam Shibchar.
 
Anowar Hossain, cảnh sát quận Shibchar, cách thủ đô Dhaka 80 km (50 dặm), nơi xảy ra vụ tai nạn, cho biết, số người thiệt mạng trong vụ xe bus lao xuống mương có thể tăng lên do một số hành khách bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.
 
Tai nạn đường bộ thường xuyên xảy ra ở Bangladesh vì phương tiện, đường sá cũ kỹ và được bảo trì không đạt yêu cầu, cũng như do lái xe được đào tạo kém.
 
Số vụ tai nạn đường bộ gây chết người đang gia tăng mặc dù Chính phủ Bangladesh cam kết sẽ giảm 50% vào năm 2030.
 
Vào tháng 7/2022, gần 400 người đã thiệt mạng và gần gấp đôi con số này bị thương trong hơn 300 vụ tai nạn giao thông trong hai tuần diễn ra lễ Eid al-Adha ở Bangladesh.
 
Theo Hiệp hội phúc lợi hành khách Bangladesh, số người đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn đường bộ ở Bangladesh vào năm 2022 cao kỷ lục, lên tới 9.951.
 
Theo VTV.vn
 

.