Động đất liên tiếp tại Mexico khiến người dân hoang mang lo sợ

02:09, 24/09/2022
.
Chỉ trong tuần này, bang Michoacán, miền Tây Mexico đã phải hứng chịu 3 trận động lớn với cường độ từ 6,8 đến 7,7.
 
[links()]
 
Người dân tập trung ở bên ngoài sau khi một trận động đất xảy ra ở bang Michoacán, Mexico. (Ảnh: AP)
Người dân tập trung ở bên ngoài sau khi một trận động đất xảy ra ở bang Michoacán, Mexico. (Ảnh: AP)
Được biết, năm người đã thiệt mạng và hàng nghìn ngôi nhà bị hư hại. Các trận động đất diễn ra liên tiếp kéo theo nhiều dư chấn khiến tâm lý người dân hoang mang lo sợ, không biết khi nào ngôi nhà mình ở sẽ bị đổ sập.
 
Ông Jorge sống tại thành phố Coalcomán, bang Michoacán, miền Tây Mexico. Ông trở về nhà sau khi khu vực này trải qua 3 trận động đất, trong đó có trận mạnh tới 7,5 độ. Căn nhà bị hư hỏng nặng, ông phải thu dọn gạch vữa rơi vỡ từ cửa vào, cầu thang cho đến các phòng trong ngôi nhà hai tầng này.
 
Con phố bị chăng dây với những mảnh vỡ do trận động đất ở Coalcomán, bang Michoacán, Mexico, ngày 20/9. (Ảnh: AP)
Con phố bị chăng dây với những mảnh vỡ do trận động đất ở Coalcomán, bang Michoacán, Mexico, ngày 20/9. (Ảnh: AP)
Ông Jorge nói: "Lúc động đất thì rung lắc rất mạnh, gạch vữa rơi xuống nhiều, nhiều phòng trong nhà của tôi bị thủng mái".
 
Bang Michoacán đã hứng chịu các trận động đất hôm 19, 21 và 22/9, những dư chấn xảy ra trong đêm càng khiến người dân lo lắng hơn.
 
Bà Marta Gomez, người dân bang Michoacán, cho biết: "Tôi vẫn cảm thấy mặt đất rung chuyển. Những chấn động rất mạnh xảy vào 3h, 5h0 và7h sáng".
 
"Chúng tôi lo lắng. Các dư chấn mạnh xảy ra liên tục. Chúng tôi lúc nào cũng căng thẳng đề phòng", bà Maria Esquivel, Thị trưởng thành phố Coalcomán, cho hay.
 
Mảnh vỡ la liệt trên sàn nhà thờ sau trận động đất ở Coalcomán. (Ảnh: AP)
Mảnh vỡ la liệt trên sàn nhà thờ sau trận động đất ở Coalcomán. (Ảnh: AP)
Lo sợ dư chấn, người dân địa phương hình thành phản xạ chạy ra đường ngay khi cảm thấy mặt đất rung lắc. Thống kê cho thấy, các trận động đất trong tuần này đã khiến ít nhất năm người thiệt mạng, hàng chục người bị thương và khoảng 3.000 ngôi nhà bị hư hại. Thủ đô Mexico City đã kích hoạt báo động ở một số khu vực.
 
Mexico là nơi xảy ra nhiều trận động đất do nằm trong khu vực có sự tương tác của năm mảng kiến tạo, trong đó có Bắc Mỹ, Thái Bình Dương, và Caribe. Nước này cũng thuộc Vành đai lửa - vòng cung từ châu Mỹ sang châu Á, nơi tập trung tới 90% các trận động đất trên thế giới.
 
Theo VTV.vn
 

.