Đánh bại HAGL, Hà Nội FC vô địch lượt đi V-League 2022

08:08, 15/08/2022
.
Hà Nội FC vô địch lượt đi V-League 2022 sớm một lượt đấu sau khi đánh bại HAGL với tỷ số 2-1 ở trận đấu tâm điểm vòng 12.
 
Lần đầu tiên từ khi lứa Xuân Trường, Tuấn Anh lên chơi tại V-League, HAGL mới chạm trán Hà Nội FC trong bối cảnh cả hai đội đều cạnh tranh ngôi vô địch. Đội bóng Thủ đô đứng đầu bảng, còn HAGL đứng nhỉ. Cả hai đội cũng chuẩn bị cho đại chiến với chuỗi 5 chiến thắng liên tục tại V-League.
 
Quãng thời gian 10 năm không thắng Hà Nội FC tại sân Hàng Đẫy không khiến HAGL nản lòng. Đội bóng phố Núi khởi đầu trận đấu tự tin khi tràn đội hình lên để gây áp lực, khiến đối thủ không thể triển khai bóng từ sân nhà.
 
Văn Quyết lập công. (Ảnh: Nghi Lâm)
Văn Quyết lập công. (Ảnh: Nghi Lâm)
Phút thứ 5, Văn Toàn chọc khe cho Bruno Henrique, nhưng ngoại binh của HAGL không thể đánh bại Tấn Trường ở tình huống đối mặt. 2 phút sau, Hà Nội FC đáp trả. Văn Quyết đá phạt chuẩn xác để Tuấn Hải băng vào đánh đầu ngược, đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc.
 
Sau khoảng 15 phút đầu ăn miếng trả miếng, hai đội giảm nhịp độ và chơi toan tính. Do các cầu thủ đã quá hiểu nhau, nên phần còn lại của hiệp 1 diễn ra đều đều, không có điểm nhấn về chuyên môn.
 
Tình huống tranh cãi duy nhất trong hiệp 1 là pha dẫm chân của Duy Mạnh với Bruno trong vòng cấm Hà Nội FC, nhưng trọng tài Ngô Duy Lân không cho HAGL hưởng phạt đền. 
 
Sang hiệp 2, Hà Nội FC đẩy cao nhịp độ tấn công dồn dập và hàng thủ HAGL sụp đổ. Phút 55, Mujan Tonci có quả tạt như đặt bằng chân trái để Văn Quyết vượt mặt Văn Thanh rồi dứt điểm cận thành chính xác, đưa Hà Nội FC vượt lên dẫn trước. 
 
 
1 phút sau, lưới của HAGL lại rung lên. Văn Hậu leo biên cực nhanh ở cánh trái rồi tung đường chuyền đưa bóng khẽ chạm chân hậu vệ HAGL đổi hướng. Tuấn Hải đã băng vào cực nhanh để dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-0. 
 
Tuy nhiên, HAGL nhanh chóng gỡ lại 1 bàn để thắp lại hy vọng. Phút 61, Văn Toàn thực hiện quả tạt cực dẻo để Bruno Henrique đánh đầu vào góc khó, khiến thủ môn Tấn Trường không thể cứu thua. Hà Nội FC đá chậm lại sau bàn thua. HLV Chun Jae-ho tung vào sân Việt Anh để đá 5 hậu vệ, hòng bảo vệ cách biệt 1 bàn mong manh.  
Bảng xếp hạng V-League sau vòng 12.
Bảng xếp hạng V-League sau vòng 12.
Hàng phòng ngự của đội bóng Thủ đô không mắc sai lầm nào trong khoảng thời gian còn lại. Đánh bại HAGL với tỷ số 2-1, Hà Nội FC có 26 điểm sau 11 trận, hơn đội nhì bảng SLNA 6 điểm. Thầy trò HLV Chun Jae-ho trở thành nhà vô địch lượt đi sớm một vòng đấu. 
 
Kết quả chung cuộc: Hà Nội FC 2-1 HAGL (Văn Quyết 55', Tuấn Hải 56', Bruno Henrique 61') 
 
Theo Hồng Nam/VTC.vn
 

.