Trực tiếp SEA Games ngày 20.12: Taekwondo giải "cơn khát" vàng cho TTVN

01:12, 20/12/2013
.

Sau thất bại liên tiếp của các võ sĩ ở môn vovinam, judo và kempo... trong buổi sáng và đầu giờ chiều hôm nay, cuối cùng, đoàn TTVN cũng có được HCV đầu tiên nhờ công của VĐV taekwondo Lê Huỳnh Châu.

 

Bảng tổng sắp huy hương tính đến 19h30 ngày 20.12:

  Đoàn Thể Thao HCV HCB HCĐ TC
1   Thái Lan 90 86 71 247
2   Myanmar 69 54 67 190
3   Việt Nam 66 72 74 212
4   Indonesia 61 69 96 226
5   Malaysia 37 36 66 139
6  Singapore 27 26 37 90
7   Phillippines 26 28 33 87
8   Lào 10 11 38 59
9   Campuchia 6 8 25 39
10   Đông Timor 2 2 4 8
11   Brunei 1 1 5 7

 


18h10: Đội tuyển futsal nam VN đã không thể thoát khỏi hoàn cảnh tương tự các đồng nghiệp nữ, khi thua đậm 1-8 trước Thái Lan trong trận chung kết và mang về thêm 1 chiếc HCB nữa cho đoàn VN.

17h15: Ở nội dung đa luyện vũ khí nam môn vovinam, 4 võ sỹ VN gồm Nguyễn Văn Cường, Lâm Đông Vượng, Trần Công Tạo, và Huyền Khắc Nguyên chỉ giành được HCB.

17h05: 2 võ sỹ vovinam Trần Thế Thường - Lâm Đông Vượng đoạt HCB ở nội dung song luyện mã tấu. Là môn võ truyền thống của VN, nhưng hầu hết các HCV ở nội dung biểu diễn đều thuộc về chủ nhà Myanmar.

17h00: Đội tuyển bóng chuyền nam của Việt Nam giành HCĐ sau khi vượt qua chủ nhà Myanmar với tỷ số 3-0.

16h55: Võ sỹ judo Bùi Thị Hoa nhận HCB đối kháng hạng cân 63kg nữ, sau khi để thua Kiyomi Wantanabe của Philippines.

16h40: Ở trận đấu tại vòng bảng nội dung đôi nữ môn cầu mây, bộ đôi của VN đã để thua 0-2 (17-21, 21-23) trước các VĐV chủ nhà.

16h30: Trận chung kết môn futsal nam giữa tuyển VN và Thái Lan chính thức bắt đầu. Hiện tại, các tuyển thủ VN vẫn đang chơi rất tự tin trước người Thái.

16h15: Chuyển sang diễn biến của trận chung kết hạng cân 55kg đối kháng môn vovinam. Võ sỹ Trần Anh Tuấn giành HCB sau khi để thua 0-1 trong trận chung kết với Soukanh Taypanyavong (Lào).

16h10: Tô Hải Long giành HCĐ sau khi đánh bại đối thủ Mohamed Noor (Malaysia) bằng điểm ippon ở hạng cân 81kg đối kháng, môn judo.


16h00: Thêm 1 tấm HCV nữa cho đoàn TTVN. Ở trận chung kết đối kháng vovinam, hạng cân 60kg nữ, võ sỹ Nguyễn Thị Quyền Chân đã đánh bại Paloy Barckkam (Lào) với tỉ số 2-1 và mang về chiếc HCV thứ 66 cho VN. Trước đó, VN cũng đã lọt tới 2 trận chung kết khác nhưng đều thất bại trước các đối thủ của nước chủ nhà.

15h45: Nữ võ sỹ Nguyễn Thanh Thảo, niềm hi vọng cuối cùng của taekwondo VN trong buổi chiều hôm nay đã để thua VĐV của Thái Lan với tỷ số 5-7, qua đó chấp nhận tấm HCB. Như vậy, trong số 3 trận chung kết trong buổi chiều ngày hôm nay, taekwondo chỉ giành được 1 HCV của Lê Huỳnh Châu, 2 HCB thuộc về Nguyễn Thanh Thảo và Doãn Thị Hương Giang.

15h35: Tin vui! Phóng viên Hà Bạch thông tin, võ sĩ taekwondo Lê Quỳnh Châu đánh bại Ryan (Malaysia) trong trận chung kết hạng cân 63kg nam, với tỷ số 6-1 và giành tấm HCV. Đây là tấm HCV đầu tiên trong ngày ngày thi đấu hôm nay của đoàn thể thao Việt Nam.
 

Võ sỹ Lê Huỳnh Châu chính là người mang về tấm HCV quý giá cho đoàn TT Việt Nam. Ảnh: Hà Bạch (Từ Myanmar)
Võ sỹ Lê Huỳnh Châu chính là người mang về tấm HCV quý giá cho đoàn TT Việt Nam. Ảnh: Hà Bạch (Từ Myanmar)


15h15: Trận chung kết futsal giữa tuyển nữ VN và Thái Lan đã kết thúc với phần thắng 5-0 nghiêng về Thái Lan. Srimuang là tác giả của bàn thắng thứ 5 vào lưới futsal nữ Việt Nam.

 

14h05: Môn cờ vua lại mang về 1 HCB. Hai kỳ thủ Đào Thiên Hải và Hoàng Như Ý đã không vượt qua được bộ đôi người Indonesia ở nội dung cờ trao đổi đôi nam nữ. Vì thế, HCV nội dung này thuộc về đôi kỳ thủ người Indonesia.

 14h00: Bộ đôi Đào Thiên Hải - Hoàng Thị Như Ý giành HCB nội dung cờ trao đổi đôi nam nữ, HCV thuộc về 2 kỳ thủ của Indonesia.

11h35: Cũng ở môn Taekwondo, võ sỹ Nguyễn Thanh Thảo đã đánh bại võ sỹ Pauline của Philippines với tỉ số 4-0 để vào chơi trận chung kết hạng cân 49-53kg của nữ.

11h15: Ở môn Taekwondo, nội dung đối kháng hạng cân 58-63 kg của nam, võ sỹ Lê Huỳnh Châu của Việt Nam sau 4 hiệp đấu đã vượt võ sỹ người Indonesia để có mặt trong trận chung kết.

Trong khi, võ sĩ Doãn Thị Hương Giang cũng thắng võ sỹ của Đông Timor với tỷ số 5-2 để giành quyền vào chung kết Taekwondo nội dung đối kháng hạng cân từ 46-49kg của nữ.

ê Huỳnh Châu (giáp đỏ) cùng đội tuyển taekwondo VN đang đứng trước cơ hội gặt vàng vào đầu giờ chiều nay. Ảnh: Hà Bạch (Từ Myanmar).
Lê Huỳnh Châu (giáp đỏ) cùng đội tuyển taekwondo VN đang đứng trước cơ hội gặt vàng vào đầu giờ chiều nay. Ảnh: Hà Bạch (Từ Myanmar).


11h09: Ở nội dung Song luyện kiếm nữ môn Vovinam, Tuyển Việt Nam giành thêm 1 HCB sau khi 2 võ sĩ Mai Thị Kim Thuỳ và Hứa Lê Cẩm Xuân kết thúc bài thi với 266 điểm.

11h03: Kempo mang về tấm HCB thứ 2 trong ngày. Ở nội dung đồng đội quyền nữ, 8 VĐV của Việt Nam đứng ở vị trí thứ 2 và giành HCB. Đứng đầu ở nội dung này và giành được HCV là 8 VĐV của Indonesia.

10h55: Ở môn Taekwondo nội dung đối kháng hạng cân 53kg nữ, Nguyễn Thanh Thảo đã giành quyền vào bán kết sau khi đánh bại đối thủ nước chủ nhà Myanmar với tỷ số 12-1.

10h45: Môn Vovinam đã mang về tấm huy chương đầu tiên trong ngày hôm nay. VĐV Hứa Lê Cẩm Xuân đã giành HCB ở nội dung Long Hổ Quyền với 266 điểm. Giành được HCV ở nội dung này là VĐV nước chủ nhà Myanmar với số điểm dẫn đầu là 270 điểm.

10h20: Ở môn Teakwondo hạng cân 49 kg nữ, võ sỹ Đoàn Thị Hương Giang giành quyền vào đánh trận bán kết sau khi hạ võ sỹ của Lào với tỷ số 7-0.

9h30: Ở môn Kempo, VĐV Nguyễn Thùy Dương đã đánh bại đối thủ người Lào để vượt qua vòng loại nội dung đối kháng hạng 51kg nữ. VĐV Đỗ Hồng Ngọc cũng đánh bại đối thủ người Lào và qua vòng loại nội dung đối kháng hạng 48kg nữ.


Bước vào ngày thi đấu hôm nay (20/12), hi vọng sẽ được đặt lên vai các VĐV taekwondo, judo, vovinam, kempo và tất nhiên là cả ĐT nữ Việt Nam. Nếu như duy trì được phong độ tốt, không loại trừ khả năng, đoàn Thể thao Việt Nam sẽ hoàn thành chỉ tiêu "Vàng" được giao trước cả khi SEA Games chính thức khép lại.

 


.