Du lịch Lý Sơn: Còn nhiều khó khăn

04:10, 18/10/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Hoạt động du lịch Lý Sơn đã từng bước khôi phục trở lại sau đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, du lịch huyện đảo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức bởi thời tiết bất lợi, với những đợt biển động cô lập với đất liền, chịu nhiều thiệt hại sau mưa bão...
[links()]
 
Lý Sơn là một trong những địa phương trong tỉnh chịu nhiều thiệt hại sau bão số 4 (Noru). Trong đó, hoạt động du lịch cũng bị tác động không nhỏ. Ngoài một số cơ sở lưu trú, homestay bị ảnh hưởng, nhiều di tích, cơ sở thờ tự - điểm đến của nhiều du khách cũng gánh chịu thiệt hại sau mưa bão. 
 
Phó Trưởng phòng VH-TT huyện Lý Sơn Trương Đình Thuận cho hay, sau bão số 4, hầu hết cây cảnh quang, cây di sản tại các di tích, danh lam thắng cảnh tại các cơ sở thờ tự và các công trình công cộng trên địa bàn huyện đều bị gãy đổ hoàn toàn.
 
Tại Lăng Tân (còn gọi là Sở Đại Dương), bão số 4 làm gãy phù điêu long châu trên mái. Còn Nhà trưng bày bộ xương cá ông bị tốc mái hơn 30m2; Di tích Dinh Đụn cũng bị gãy đổ phù điêu hoa văn trên mái. Cùng với đó, nhiều biển di tích, biển chỉ dẫn du lịch bị gãy đổ... Tổng thiệt hại ước khoảng 1 tỷ đồng. Hiện chính quyền địa phương đang nỗ lực khắc phục để hạn chế hư hại, ảnh hưởng đến các di tích lịch sử văn hóa.
 
Từ đầu năm đến nay, du lịch Lý Sơn cũng gặp nhiều trở ngại do ảnh hưởng của một số đợt áp thấp nhiệt đới, biển động nhiều ngày, khiến hoạt động du lịch trên đảo thất thu. Nhiều hành khách phải hủy dịch vụ đặt phòng khi gặp thời tiết bất lợi.
 
Một số hạng mục Di tích Dinh Đụn ( Lý Sơn) bị ảnh hưởng sau bão số 4.
Một số hạng mục Di tích Dinh Đụn ( Lý Sơn) bị ảnh hưởng sau bão số 4.
Đặc biệt, từ sau bão số 4, một số cơ sở lưu trú phải tạm thời đóng cửa vì vắng khách. Anh Phù Vân Hùng, chủ khách sạn Gia Thịnh cho biết, sau bão nhiều cây cối bị ngã đổ, không thể phục vụ đón khách lưu trú. Do vậy, cơ sở tạm gác hoạt động kinh doanh để tu bổ, sửa  sang lại cơ sở vật chất.
 
Trong 9 tháng năm 2022, huyện Lý Sơn đón trên 99 nghìn lượt khách, trong đó trên 700 lượt khách quốc tế. Số lượt khách không tăng so với mọi năm.
 
Để tập trung phát triển du lịch Lý Sơn theo hướng bền vững, huyện Lý Sơn đã tập trung cải tạo, chỉnh trang hệ thống hạ tầng du lịch như: Điểm dừng chân du lịch, tuyến điểm du lịch, bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng, xây dựng 17 bảng thông tin về di tích, 18 bảng chỉ dẫn phục vụ du khách, sửa chữa cột cờ trên núi Thới Lới. Đồng thời, xây dựng Nhà trưng bày bộ xương cá ông ở Lăng Tân; nâng cấp, cải tạo Di tích cấp quốc gia Âm Linh Tự và Mộ lính Hoàng Sa, Đình làng An Hải...
 
Bí thư Huyện ủy Lý Sơn Nguyễn Minh Trí nhìn nhận, khách du lịch tìm đến Lý Sơn chưa nhiều, nguồn thu từ du lịch chưa thực sự tương xứng với tiềm năng hiện có. Nguyên nhân chính khiến du lịch Lý Sơn chưa thực sự phát triển chính là hệ thống cơ sở hạ tầng dành cho du lịch chưa được đầu tư xây dựng bài bản.
 
Theo quy hoạch tổng thể về phát triển huyện Lý Sơn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ xây dựng Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch Quốc gia. Để du lịch Lý Sơn phát triển bền vững rất cần sự quan tâm của tỉnh để khắc phục một số tồn tại, vướng mắc, tập trung nguồn lực hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch.
 
Được biết, Tập đoàn Sun Group đã có chuyến khảo sát tại huyện Lý Sơn, để chuẩn bị cho việc đầu tư, phát triển du lịch. Hy vọng rằng, trong thời gian đến, huyện Lý Sơn sẽ khai thác hết tiềm năng, trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân địa phương.
 
TRÍ PHONG
 

.