Xét tuyển thí sinh học trường phổ thông dân tộc nội trú vào ĐH, CĐ chính quy

08:09, 27/09/2012
.

Ngày 25-9, Bộ GD-ĐT đã có văn bản gửi các sở GD-ĐT, các ĐH, học viện, các trường ĐH, CĐ về việc xét tuyển thí sinh (TS) học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) vào ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2012.
 

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ


 
Theo đó, các TS học tại các trường PTDTNT có hộ khẩu thuộc 62 huyện nghèo, hoặc trước đây có hộ khẩu thuộc 62 huyện nghèo nay đã chuyển hộ khẩu về địa phương nơi đặt trường PTDTNT, đều thuộc diện ưu tiên xét tuyển quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 33 của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy.

 

Quy định trên cho phép TS là người dân tộc thiểu số, TS có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên tại các huyện nghèo, nếu học 3 năm cuối cấp và tốt nghiệp THPT tại các huyện này thì hiệu trưởng các trường xem xét, quyết định xét tuyển cho vào học. Hiệu trưởng cũng quyết định việc học bổ sung kiến thức đối với TS được ưu tiên xét tuyển.

Theo HNMO


 


.