Đã có 46 trường công bố điểm thi Đại học, Cao đẳng 2012

04:07, 24/07/2012
.

Tính đến chiều 24/7, thêm nhiều trường Đại học: Trường Đại học Văn hóa, Đại học Kiến trúc TPHCM, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, Học viện Tài chính, Kinh tế Quốc dân, Tài chính Kế toán, Đại học Xây dựng... công bố điểm thi Đại học năm 2012. Như vậy, đến thời điểm này đã có 46 trường Đại học, Cao đẳng, Học viện công bố điểm thi.


Học viện Tài Chính: Thủ khoa của trường là thí sinh Phạm Thành Công (Hải Tân, Hải Dương) dự thi khối A, với điểm thi Toán 10, Lý 9,5 và Hóa 9,5. Công là thí sinh thứ hai, sau thí sinh Nguyễn Ngọc Thiện của Đại học Ngoại Thương được 29 điểm. Hiện chưa có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối 30.

Á khoa của Học viện Tài chính thuộc về thí sinh khối A Nguyễn Phú Tiến Sơn với 28 điểm, điểm các môn Toán, Lý, Hóa lần lượt là: 9; 9,25; 9,75). Còn thủ khoa khối D1 của trường là thí sinh Nguyễn Hoàng Giang được 26,25 điểm (8; 9,5; 8,75).

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM: Hai thủ khoa của trường cùng đạt 24 điểm (chưa cộng điểm ưu tiên) là Phan Văn Tươi (SBD 17833) dự thi khối A, ngành công nghệ kỹ thuật điện – điện tử và Phạm Hồ Thanh Vinh (SBD 467) dự thi khối D1, ngành sư phạm tiếng Anh.

Toàn trường không có bài thi nào đạt điểm 10; cao nhất là 9,5; có 145 thí sinh đạt tổng điểm 3 môn từ 20 điểm trở lên, 4.884 thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên.
 
Trường Đại học Kiến trúc TPHCM: Thủ khoa của Trường ĐH Kiến trúc TPHCM là thí sinh Nguyễn Phan Thanh Tú (SBD 791) đạt 27 điểm (toán 8,5; lý 8,75; năng khiếu 9,5). Toàn trường có 570 thí sinh đạt tổng điểm 3 môn từ 20 điểm trở lên, 1.290 thí sinh đạt từ 18 điểm trở lên, 3.488 thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên. Trường cũng không có thí sinh nào đạt 10 điểm; cao nhất là 9,5 điểm.
 
Trường Đại học Văn hóa: Thủ khoa của trường là em Phạm Thị Linh (SBD 1671) thi khối N, đạt 27,5 điểm. Thủ khoa khối C đạt 25,5 điểm là Nguyễn Thị Phượng Linh (SBD 231). Cả trường có 851 thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên.

Theo SGGPO

 


.