Quảng Ngãi: Tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn

07:01, 08/01/2012
.

(QNĐT)- Sáng 7/1, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2011, đồng thời triển khai nhiệm vụ năm 2012.
 
Đến dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Ngọc Tùng- UV Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Võ Văn Thưởng- UV Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quang Thích- Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Năm 2011, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động Công đoàn của tỉnh đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động.

 

Đồng chí Đặng Ngọc Tùng- UV Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Đặng Ngọc Tùng- UV Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại hội nghị
 
Công tác tuyên truyền giáo dục, tổ chức các phong trào thi đua đã đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả, góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn lớn mạnh, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia các hoạt động một cách tích cực như: Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động- phòng chống cháy nổ, thành lập Nghiệp đoàn nghề cá thí điểm đầu tiên trên toàn quốc tại xã An Hải, Lý Sơn…
 
Trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ vững mạnh. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua như: Lao động giỏi, lao động sáng tạo, Xanh- sạch- đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động… cùng với phong trào thi đua đặc trưng ngành nghề nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội của tỉnh năm 2012.
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Tùng- UV Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi trong năm vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh cần phải đào tạo đội ngũ cán bộ công đoàn và xây dựng Công đoàn cấp cơ sở vững mạnh tại tất cả các đơn vị trong tỉnh. Bên cạnh đó, cần phải duy trì và phát triển hoạt động của Nghiệp đoàn nghề cá Lý Sơn nhằm giúp ngư dân bám biển, phát triển kinh tế.
 
Đồng chí Võ Văn Thưởng- Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong thời gian tới cần sự nỗ lực hơn nữa của cả hệ thống chính trị và sự góp sức không nhỏ từ các hoạt động Công đoàn tỉnh. Đồng chí yêu cầu LĐLĐ tỉnh tiếp tục tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đối với các cán bộ Công đoàn và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của CNVCLĐ…

 

Trao tiền hỗ trợ từ Quỹ bảo trợ trẻ em Công đoàn Việt Nam cho bà Ngô Thị Kim Ngọc- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
Đồng chí Đăng Ngọc Tùng trao tiền hỗ trợ từ Quỹ bảo trợ trẻ em Công đoàn Việt Nam cho bà Ngô Thị Kim Ngọc- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
 
Nhân dịp này, Quỹ bảo trợ trẻ em Công đoàn Việt Nam đã trích 10 triệu đồng hỗ trợ cho con em CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Quảng Ngãi. Bà Ngô Thị Kim Ngọc được trao Huân chương Lao động hạng 3 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2006-2010. Ngoài ra, nhiều đơn vị, tập thể, và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sáng tạo và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh cũng được nhận cờ thi đua và bằng khen tại hội nghị lần này.
 
 

 
Thanh Phương
 

.