Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi quy tập hài cốt liệt sĩ

10:12, 18/12/2021
.
(Baoquangngai.vn)- Ban Chính sách, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi vừa phối hợp với Ban CHQS huyện Bình Sơn cùng cấp ủy, chính quyền xã Bình Khương và thân nhân gia đình liệt sĩ tổ chức cất bốc hài cốt liệt sĩ  Vũ Trọng Hân để bàn giao cho gia đình đưa về quê an táng.
[links()]
 
Liệt sĩ Vũ Trọng Hân, sinh năm 1951, cấp bậc hạ sỹ, chức vụ chiến sĩ, quê quán thôn Tà Động, xã Dũng Nghĩa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Nhập ngũ năm 1969, hy sinh  năm 1972, là bộ đội chủ lực được tăng cường cho đơn vị Thông tin H18, Tỉnh đội Quảng Ngãi.
 
Theo thông tin do một số đồng đội cùng đơn vị  từng tham gia chiến đấu với liệt sĩ Vũ Trọng Hân cung cấp, năm 1972, đồng chí Vũ Trọng Hân là bộ đội chủ lực thuộc đơn vị Thông tin H18, Tỉnh đội Quảng Ngãi được tăng cường về đơn vị C13, Huyện đội Bình Sơn tham gia chiến đấu tại khu căn cứ Tân Phước, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn để mở rộng vùng giải phóng. 
 
Quá trình chiến đấu, đồng chí Hân bị thương nặng và được đưa về Đội phẫu thuật Quân y dã chiến 135 của Huyện đội Bình Sơn để điều trị và hy sinh khoảng 1 tuần sau đó. Sau khi hy sinh, liệt sĩ Vũ Trọng Hân được đồng đội và người dân chôn cất tại khu vực Đá Bàn, thôn Bình Yên, xã Bình Khương, huyện Bình Sơn. 
 
Ban CHQS huyện Bình Sơn tổ chức cất bốc hài cốt liệt sĩ Vũ Trọng Hân bàn giao cho gia đình về quê an táng.
Ban CHQS huyện Bình Sơn tổ chức cất bốc hài cốt liệt sĩ Vũ Trọng Hân bàn giao cho gia đình đưa về quê an táng.
Qua thời gian liên lạc, tìm hiểu thông tin và thể theo nguyện vọng của gia đình, Ban Chính sách, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Ban CHQS huyện Bình Sơn, cấp ủy chính quyền xã Bình Khương và thân nhân gia đình liệt sĩ tổ chức cất bốc hài cốt liệt sĩ  Vũ Trọng Hân tại khu vực Đá Bàn, thôn Bình Yên, xã Bình Khương để bàn giao cho gia đình đưa về quê an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Dũng Nghĩa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình theo hình thức trang nghiêm, chu đáo.
Tin, ảnh: THÀNH DUY

.