Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân

02:12, 16/12/2021
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện công tác phối hợp Chương trình dân vận "Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân", trong năm 2020 và 2021, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển (CSB) 2 đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa tại Quảng Ngãi. Trao đổi với phóng viên Báo Quảng Ngãi, Thượng tá Bùi Đại Hải - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2 cho biết rõ hơn về công tác này.
 [links()]
 
Vùng Cảnh sát biển 2 và Ban Dân vận Tỉnh ủy thăm hỏi gia đình ngư dân bị mất tích trên biển tại xã Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi).   Ảnh: X.Thiên
Vùng Cảnh sát biển 2 và Ban Dân vận Tỉnh ủy thăm hỏi gia đình ngư dân bị mất tích trên biển tại xã Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi). Ảnh: X.Thiên
PV: Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật trong công tác phối hợp giữa Vùng CSB 2 và Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi?
 
*Thượng tá BÙI ĐẠI HẢI: Trong 2 năm qua, chúng tôi đã phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức 5 chương trình “CSB đồng hành với ngư dân” và 2 chương trình “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”; tổ chức 10 đợt tuyên truyền, cho trên 6.500 lượt người, cấp phát trên 10,500 nghìn tờ rơi các loại và trên 1.200 văn bản, tài liệu pháp luật cho ngư dân và chính quyền địa phương.
 
Trong hoạt động an sinh, Vùng CSB 2 phối hợp thăm hỏi, tặng 1.090 suất quà cho gia đình chính sách, gia đình ngư dân và đồng bào dân tộc tôn giáo bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại huyện Bình Sơn, Trà Bồng, Ba Tơ, Mộ Đức và TP.Quảng Ngãi; thăm hỏi động viên 4 gia đình ngư dân gặp nạn mất tích trên biển...
 
Bên cạnh đó, Vùng CSB 2 tham gia tu sửa 3 căn nhà, bê tông 500m đường giao thông; thu gom, xử lý rác thải, làm sạch trên 2km bờ biển, âu tàu, cảng cá và nhận đỡ đầu 2 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện đảo Lý Sơn. Chúng tôi còn phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi xây dựng một ngôi nhà "Đại đoàn kết" cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thông qua các hoạt động an sinh đã để lại hình ảnh đẹp trong cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn đơn vị đóng quân.
 
PV: Những bài học kinh nghiệm được rút ra trong công tác phối hợp là gì, thưa đồng chí?
 
*Thượng tá BÙI ĐẠI HẢI: Sắp đến, chúng tôi sẽ tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Vùng CSB 2 và các địa phương trong địa bàn quản lý. Trong đó, chúng tôi nêu ra những kinh nghiệm và đề xuất một số vấn đề với các địa phương. Đó là trong quá trình thực hiện phải phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, nhất là cán bộ chủ trì trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chương trình một cách quyết liệt, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả.  Chúng tôi cũng nhận định rằng, để chương trình ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và có tính bền vững, thì sự đồng tình, đón nhận của nhân dân là quan trọng nhất. Vì vậy, cần tăng cường công tác tuyên truyền về công tác này.
 
Đối với lực lượng CSB thì phải gắn chương trình với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, địa phương, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng đơn vị “Dân vận tốt”, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân.
 
PV: Đâu là nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2 phối hợp với các địa phương triển khai trong thời gian đến?
 
*Thượng tá BÙI ĐẠI HẢI: Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của chương trình, trong thời gian đến, chúng tôi sẽ đa dạng hóa nội dung, hình thức tổ chức; lấy tuyên truyền, tư vấn làm trọng tâm; nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân, ngư dân làm mục đích; gắn chương trình với thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”...
 
Chúng tôi sẽ chủ động phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi xây dựng kế hoạch năm, các hoạt động trọng điểm có tính khả thi cao. Việc triển khai thực hiện chương trình phối hợp tại các địa phương phải phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của đơn vị. Trong đó, xem trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để ngư dân không vi phạm vùng biển nước ngoài khi hành nghề trên biển và chấp hành nghiêm pháp luật Việt Nam cũng như quốc tế...
 
BẢO LỘC 
(thực hiện)
 
 
 

.