Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện

02:12, 16/12/2021
.
(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2021, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện trong toàn lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh. Từ đó, nhiều cơ quan, đơn vị đã tích cực thực hiện các tiêu chí thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.
[links()]
 
Ban CHQS huyện Sơn Tịnh đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong năm 2021. Nổi bật là công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, giao quân vượt chỉ tiêu 103%; huấn luyện cho các đối tượng trong điều kiện chống dịch, kết quả 100% đạt yêu cầu; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ ở các xã Tịnh Giang, Tịnh Bình, Tịnh Minh đạt kết quả tốt...
 
Ban CHQS huyện Sơn Tịnh hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19. Ảnh: X. THIÊN
Ban CHQS huyện Sơn Tịnh hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19. Ảnh: X. THIÊN
Trung tá Trương Sông Trà - Chính trị viên Ban CHQS huyện Sơn Tịnh cho biết, cùng với công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, LLVT huyện Sơn Tịnh đã tích cực xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; trong đó chú trọng đến công tác hậu cần - kỹ thuật để đảm bảo tốt nhiệm vụ thường xuyên. Trong năm 2021, đơn vị đã xây mới vườn tăng gia, vườn thuốc nam, ao cá, nhà để xe, bãi thể lực... với kinh phí trên 300 triệu đồng và đẩy mạnh tăng gia sản xuất như trồng cây ăn quả, thả nuôi 2.000 con cá, nuôi gần 500 con gia cầm, thu hoạch  hơn 4 tấn rau củ quả các loại...
 
Thực hiện phong trào thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, LLVT tỉnh đặt ra 4 mục tiêu là xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm; bảo đảm kỹ thuật và Cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông"; bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”.
 
Hưởng ứng và thực hiện các chỉ tiêu thi đua, trong năm, LLVT tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị trung tâm. Trong đó, Bộ CHQS tỉnh phối hợp và chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ ở các huyện Lý Sơn, Mộ Đức và Ba Tơ thành công; kiện toàn Đảng ủy Phòng Tham mưu; phối hợp cấp ủy địa phương kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ và chức danh Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Quân sự TP.Quảng Ngãi, các huyện Sơn Hà, Trà Bồng, Bình Sơn, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã làm việc với Thường trực các huyện, thị ủy, thành ủy và Đảng ủy, Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố về công tác cán bộ, hiệp thương và giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử HĐND cấp huyện...
 
Trong công tác bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, các đơn vị bảo đảm tốt công tác hậu cần cho diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021 ở 3 huyện; thành lập 99 khu cách ly, tiếp nhận, quản lý hơn 21 nghìn người... Đồng thời, toàn lực lượng đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, chăn nuôi nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội. Tổng thu từ nguồn tăng gia sản xuất toàn lực lượng gần 3 tỷ đồng. Từ đó, đưa vào bữa ăn thêm thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ từ 2.000 - 2.500 đồng/người/ngày.
 
Đại tá Nguyễn Ra - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh khẳng định, công tác thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm năm 2021 trong toàn LLVT tỉnh đã có chuyển biến đồng bộ trên tất cả các mặt, năng lực tham mưu không ngừng được nâng lên, cán bộ, chiến sĩ luôn thể hiện tốt tinh thần trách nhiệm đối với các nhiệm vụ được giao.
 
 X.THIÊN
 
 
 

.