Nhiều chương trình ý nghĩa đồng hành cùng học sinh và ngư dân huyện Lý Sơn

12:06, 11/06/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều ngày 10/6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn đã đến tham dự lễ Trao tặng học bổng “Ươm mầm tri thức” và hỗ trợ nhân dân Quảng Ngãi phòng chống thiên tai tại huyện Lý Sơn. Chương trình do Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh phối hợp với Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc tổ chức.
 
Trong chương trình lần này, Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc dành trao tặng 100 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các em học sinh huyện Lý Sơn. Học bổng được trao cho các em học sinh được nhận học bổng là những tấm gương vượt khó, học tập tốt ở cấp tiểu học, THCS và THPT nhằm động viên các em học sinh không ngừng cố gắng vượt lên hoàn cảnh, tiếp tục giữ vững thành tích học tập của mình.

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn trao học bổng cho học sinh.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn trao học bổng cho học sinh.
Nhằm đồng hành cùng ngư dân, giúp ngư dân an tâm vươn khơi bám biển và hạn chế mức rủi ro nhất do thiên tai gây nên, tại chương trình, Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc còn trao tặng các thiết bị phòng chống thiên tai trị giá 124 triệu đồng cho huyện Lý Sơn; đồng thời trao tặng tỉnh Quảng Ngãi 3.300 cây xanh góp phần phòng, chống biến đổi khí hậu trị giá 376 triệu đồng.
 
Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn đã cùng lãnh đạo huyện Lý Sơn, Tỉnh đoàn và đoàn viên, thanh niên trên huyện Lý Sơn tiến hành trồng 50 cây bàng vuông trên đoạn đường dài hơn 500 mét từ Đồn Biên phòng Lý Sơn đến Trường THCS An Vĩnh nhằm góp phần phòng, chống biến đổi khí hậu.

 

 

Trao thiết bị phòng chống thiên tai và 3.300 cây xanh tổng kinh phí 500 triệu đồng cho Thường trực Tỉnh đoàn.
Trao thiết bị phòng chống thiên tai và 3.300 cây xanh tổng kinh phí 500 triệu đồng cho Thường trực Tỉnh đoàn.

 

Sáng cùng ngày, Tỉnh đoàn trao 20 suất học bổng Vừ A Dính và CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu cho học sinh khó khăn huyện Lý Sơn. Mỗi suất học bổng gồm 1 triệu đồng và 1 chiếc ba lô.

 
Năm 2022, Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu đã trao 95 suất học bổng (95 triệu đồng) cho học sinh khó khăn khu vực miền núi và hải đảo tỉnh Quảng Ngãi.
 
Các em học sinh được nhận học bổng là những tấm gương học tập tốt ở cấp tiểu học, THCS và THPT. Các em đều có hoàn cảnh khó khăn.
 
Tin, ảnh: THÀNH TUYÊN

.