Chung tay vì người nghèo

11:06, 11/06/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Là huyện còn nhiều hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn chưa có nhà ở ổn định, nên những năm qua, bên cạnh nguồn ngân sách, huyện Ba Tơ đã kêu gọi các tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở, giúp họ có chỗ ở ổn định, vươn lên trong cuộc sống.
 
[links()]
 
Hỗ trợ người nghèo an cư
 
Sau hơn 1 tháng thi công, ngôi nhà mới của ông Phạm Văn Hoàng, ở thôn Ba Lăng, xã Ba Ngạc (Ba Tơ), đã hoàn thành. Ông Hoàng là đối tượng chính sách thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn xã. Nhiều năm qua, ông Hoàng cố gắng làm ăn, nhưng do sức khỏe yếu, nên cuộc sống gia đình khó khăn, không xây dựng được nhà ở kiên cố. Vào mùa mưa bão, gia đình ông luôn thấp thỏm nỗi lo nhà sập đổ bất cứ lúc nào. Trước tình cảnh trên của gia đình ông Hoàng, chính quyền địa phương đã kiến nghị lên các cấp huy động doanh nghiệp hỗ trợ 50 triệu đồng, cùng với sự tích góp của gia đình, tổng cộng được 75 triệu đồng xây dựng nhà ở cho ông.
 
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An tặng quà cho người nghèo Ba Tơ, nhân dịp tết Nhâm Dần 2022.
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An tặng quà cho người nghèo Ba Tơ, nhân dịp tết Nhâm Dần 2022.
Ngôi nhà của ông Hoàng được xây dựng kiên cố trên diện tích nền hơn 50m2, theo kiểu nhà sàn truyền thống của người đồng bào dân tộc Hrê, mái lợp ngói, vách bằng ván gỗ, sàn nhà bằng tre. Ngày khởi công xây dựng nhà ở cho ông Hoàng, cũng là ngày vui của dân làng. Vì thế, người góp công, người hỗ trợ thêm ít lương thực, thực phẩm, nên căn nhà nhanh chóng hoàn thành.
 
Theo thống kê của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Tơ, trên địa bàn huyện hiện còn nhiều hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã huy động, tiếp nhận và phân bổ kinh phí hỗ trợ của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn, Công ty CP Đầu tư xây dựng Thiên Tân (gần 1,2 tỷ đồng), để xây dựng 15 nhà đại đoàn kết cho hộ khó khăn về nhà ở. Huyện cũng đã tiếp nhận và phân bổ 125 triệu đồng của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi hỗ trợ xây dựng 5 nhà đại đoàn kết tại các xã Ba Thành, Ba Ngạc, Ba Điền, Ba Trang và thị trấn Ba Tơ. Đồng thời, hỗ trợ và tổ chức nghiệm thu 11 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo bị ảnh hưởng bão lụt, hộ gia đình chính sách, với tổng kinh phí 550 triệu đồng.
 
Hiện nay, huyện Ba Tơ đang phối hợp với nhà tài trợ khảo sát hộ nghèo đặc biệt khó khăn, có nhu cầu về nhà ở trên địa bàn huyện, để tiến hành triển khai xây dựng 15 nhà đại đoàn kết. Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn đã góp phần giúp họ an cư, ổn định cuộc sống.
 
Chia sẻ khó khăn với người dân
 
Cùng với xây dựng nhà ở, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Tơ còn huy động các tổ chức, cơ quan, đơn vị hỗ trợ quà cho người nghèo, để góp phần động viên họ vươn lên trong cuộc sống. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp, tiếp nhận, phân bổ từ nguồn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện hơn 10 nghìn suất quà, với tổng số tiền hơn 5,6 tỷ đồng, qua đó hỗ trợ 5.995 hộ nghèo, 2.378 hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
 
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Tơ Nguyễn Quang Ngọc, bên cạnh hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, đơn vị còn thường xuyên thăm viếng, tặng quà cho cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Mẹ Việt Nam Anh hùng và người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp lễ, Tết. Vận động Quỹ “Vì người nghèo”, quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, do tình hình của dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nên nhiều hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn về nhà ở chưa được hỗ trợ kịp thời.
 
"Trong 6 tháng cuối năm 2022, bên cạnh chỉ đạo đơn vị cơ sở thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Tơ tiếp tục huy động các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở để giúp họ an cư, vươn lên trong cuộc sống", ông Ngọc cho biết.
 
ÁNH NGUYỆT
 
 
 

.