Đức Phổ: Khen thưởng một nông dân cứu nguy đoàn tàu chở hàng SE10

05:09, 30/09/2018
.

(Baoquangngai.vn)- Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vừa trao giấy khen anh Nguyễn Ngọ, nông dân trú tại thôn Thạch Bi 2, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ vì đã cứu nguy đoàn tàu SE10 đang chở hàng nghìn hành khách từ TP.Hồ Chí Minh đi Hà Nội dừng bánh kịp thời trước đoạn đường ray bị hỏng.

Đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã trao tặng giấy khen tới anh Nguyễn Ngọ.
Đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã trao giấy khen cho anh Nguyễn Ngọ.


Trước đó, rạng sáng ngày 6.8, trên cung đường từ nhà đến nơi làm việc, khi đến trạm gác chắn đường sắt tại Km989+859 qua xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, anh Ngọc phát hiện một đoạn đường ray đã bị gãy rời khỏi vị trí.

Ngay sau đó anh Ngọ nghe tiếng tàu chạy tới rất gần, nên bỏ xe lao ra dùng cái mũ phất liên tục để báo hiệu cho đoàn tàu dừng lại. Ông Ngô Văn Trường, Cung trưởng Cung cầu đường sắt Sa Huỳnh cho biết, chưa bao giờ cung đường sắt này gặp tình huống như vậy. Rất may, anh Ngọ đầy trách nhiệm ra tín hiệu dừng được đoàn tàu thoát khỏi nguy hiểm.

Hành động của anh đã giữ được an toàn cho đoàn tàu SE10 chở hàng nghìn hành khách đang từ TP.Hồ Chí Minh đi Hà Nội.                           

T.Hải
                                                                                      
    

 


.